Lãnh đạo thế giới phẫn nộ vụ khủng bố xe tải đẫm máu ở Pháp

Chiếc xe tải lỗ chỗ vết đạn trong vụ khủng bố Nice
Chiếc xe tải lỗ chỗ vết đạn trong vụ khủng bố Nice
TPO - Sau vụ xe tải chở đầy vũ khí điên cuồng lao vào đám đông khiến ít nhất 80 người thiệt mạng trong ngày Quốc khánh Pháp ở Nice, nhiều lãnh đạo thế giới lên tiếng bày tỏ sự phẫn nộ.

Người phát ngôn của Thủ tướng Anh cho biết, tân Thủ tướng Theresa May rất sốc và theo sát diễn biến vụ khủng bố ở Nice. Ông nói thêm: “Chúng tôi chân thành chia buồn với những người bị ảnh hưởng trong vụ tấn công đúng vào ngày Quốc khánh”.

Anh cũng kêu gọi toàn bộ công dân của mình ở Nice tuân thủ theo hướng dẫn của các nhà chức trách Pháp. Bộ Ngoại giao Anh cũng đang liên hệ chặt chẽ với Pháp để cập nhật thông tin nhanh chóng về vụ việc.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama  lên án vụ tấn công đẫm máu, chia sẻ đau thương và cầu nguyện cho gia đình các nạn nhân. Ông mong muốn hỗ trợ Pháp để điều tra về vụ tấn công và đưa những kẻ chịu trách nhiệm ra trước công lý.

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev và người đồng cấp Luxembourg Xavier Bettel cũng lên án vụ tấn công khi hai người đang có cuộc họp song phương bên lề Hội nghị ASEM lần thứ 11 tổ chức ở Mongolia.

Khoảng 23h20 ngày 14/7 (theo giờ địa phương), một chiếc xe tải đã lao vào đám đông đang rời đi sau khi xem pháo hoa chào mừng ngày Quốc khánh trên đại lộ "La Promenade des Anglais” chạy men theo bờ biển ở thành phố Nice, miền Nam nước Pháp. 

Ít nhất 80 người đã thiệt mạng trong đó có nhiều trẻ em và hàng chục người khác bị thương trong vụ tấn công kinh hoàng này.

Tài xế xe tải đã bị cảnh sát bắn chết. Theo một số báo cáo, tên này 31 tuổi, mang quốc tịch Pháp- Tunisia. Các nhà điều tra phát hiện nhiều súng và lựu đạn trên chiếc xe tải.

Tổng thống Pháp Francois Hollande mô tả vụ tấn công mang “bản chất khủng bố”. Hiện vẫn chưa có tổ chức nào đứng lên nhận trách nhiệm.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG