Lãnh đạo Triều Tiên gửi thông điệp cho Tổng thống Hàn Quốc

Lãnh đạo Triều Tiên gửi thông điệp cho Tổng thống Hàn Quốc
TP - Phái đoàn cấp cao Triều Tiên mang thông điệp của nhà lãnh đạo Kim Jong Il tới Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak trong cuộc gặp ngày 23/8. Đây được xem là tín hiệu mới nhất về khả năng làm dịu căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Ông Lee và ba quan chức Triều Tiên thảo luận về hợp tác liên Triều trong suốt nửa giờ tại Nhà Xanh (Phủ Tổng thống) ở Seoul.

Phát ngôn viên Tổng thống, ông Lee Dong Kwan cho biết thông điệp từ Chủ tịch Kim Jong Il đề cập đến bước tiến trong hợp tác giữa hai nước, nhưng từ chối cung cấp thêm chi tiết.

Cuộc gặp ở Nhà Xanh, lần đầu tiên kể từ khi ông Lee lên nắm quyền cách đây 18 tháng, diễn ra chỉ ít giờ trước khi cử hành quốc tang dành cho ông Kim Dae Jung – cựu Tổng thống Hàn Quốc đã có cuộc gặp lịch sử với  ông Kim Jong Il tại Bình Nhưỡng năm 2000.

Lãnh đạo Triều Tiên lần đầu tiên cử phái đoàn cấp cao gồm sáu thành viên sang Seoul dự đám tang cựu Tổng thống Kim Dae Jung, người qua đời cách đây ít ngày, hưởng thọ 85 tuổi.

Phát biểu với báo chí trước khi lên máy bay về nước, quan chức Triều Tiên bày tỏ sự hài lòng trong những ngày có mặt tại Hàn Quốc. 

D.H
Theo AP

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.