Lãnh đạo Trung – Nhật – Mỹ nói gì khi điện đàm về Triều Tiên?

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái), Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (giữa) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải).
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái), Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (giữa) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải).
TPO - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã thống nhất với Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc sẽ cùng xây dựng sự hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua, 2/7 đã điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từ khu nghỉ dưỡng Bridgewater (New Jersey, Mỹ), theo Nhà Trắng.

Cuộc điện đàm được thực hiện trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh G20 diễn ra tại Đức vào cuối tuần này.

Trong đó, ông chủ Nhà Trắng nhắc lại quyết tâm tìm kiếm các quan hệ thương mại cân bằng hơn với đối tác từ Nhật Bản và Trung Quốc.

Tổng thống Trump và Thủ tướng Abe thống nhất về việc sẽ gia tăng áp lực lên bán đảo Triều Tiên để thúc đẩy quá trình phi hạt nhân hóa. “Hai nhà lãnh đạo tái khẳng định rằng Liên minh Mỹ - Nhật Bản đã sẵn sàng đáp ứng bất kì hành động đe dọa nào của Bình Nhưỡng”, Nhà Trắng tuyên bố sau cuộc điện đàm.

Cùng ngày, Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập cũng thảo luận qua điện thoại về “sự hòa bình và ổn định của bán đảo Triều Tiên”, theo Reuters. Theo đó, Trung Quốc một lần nữa khẳng định sẽ tham gia quá trình thúc đẩy phi hạt nhân hóa ở Triều Tiên.

Tuy nhiên, bên cạnh vấn đề Bình Nhưỡng, Chủ tịch Tập còn nêu lên một vấn đề gai góc không kém – Đài Loan (Trung Quốc).

Cụ thể, Chủ tịch Tập Cận Bình nói với ông chủ Nhà Trắng rằng mối quan hệ Mỹ - Trung đã bị ảnh hưởng bởi những “yếu tố tiêu cực” kể từ khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau lần đầu tiên tại Thượng đỉnh Mar-a-Lago ở Florida hồi tháng 4.

“Chúng tôi hy vọng Mỹ sẽ giải quyết đúng đắn vấn đề Đài Loan (Trung Quốc) bằng cách tuân thủ nguyên tắc một Trung Quốc" - ông Tập nhấn mạnh trong cuộc điện đàm. Đáp lại, ông Trump khẳng định chính phủ Mỹ sẽ tiếp tục tôn trọng chính sách này của Bắc Kinh.

Vài ngày trước khi diễn ra cuộc điện đàm Trung – Nhật – Mỹ, Tổng thống Trump đã gặp Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và kêu gọi Seoul thực hiện lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên.

Tổng thống Trump dự kiến sẽ gặp song phương với Thủ tướng Abe, Chủ tịch Tập, và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại hội nghị G20.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.