Lãnh đạo Việt Nam sắp dự thượng đỉnh APEC, ASEAN

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương. Ảnh: Tuổi trẻ
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương. Ảnh: Tuổi trẻ
TP - Bộ Ngoại giao hôm qua thông báo, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và phu nhân sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần 23 tại Manila từ ngày 17 đến 19/11, theo lời mời của Tổng thống Philippines Benigno Aquino III. 

Với chủ đề “Phát triển kinh tế bao trùm, xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn”, hội nghị dự kiến tập trung vào các nội dung tăng trưởng bền vững, bao gồm liên kết hệ thống kinh tế và thương mại đa phương, tham gia của doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ cũng như cộng đồng bền vững và tự cường… Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự hội nghị lần này nhằm chủ động đóng góp vào các nội dung quan trọng của hội nghị, nhất là các vấn đề liên quan liên kết kinh tế, phát triển nguồn nhân lực, an ninh lương thực, các vấn đề liên quan doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và phu nhân sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 27 và các hội nghị cấp cao liên quan tại Malaysia từ ngày 21 đến 22/11, theo lời mời của Thủ tướng Malaysia Najib Razak. Dự kiến, các lãnh đạo ASEAN sẽ tập trung đánh giá việc triển khai lộ trình xây dựng cộng đồng để chuẩn bị cho việc hình thành Cộng đồng ASEAN vào cuối năm 2015, quyết định về phương hướng thúc đẩy liên kết ASEAN lên tầm cao hơn... Các nhà lãnh đạo cũng sẽ trao đổi về tình hình khu vực, quốc tế cũng như các vấn đề liên quan hòa bình, ổn định, an ninh ở khu vực.

MỚI - NÓNG