Lãnh sự quán Mỹ tại Afghanistan bị đánh bom, 3 người chết

Lãnh sự quán Mỹ tại Afghanistan bị đánh bom, 3 người chết
TPO – Sáng nay, 13/9, bảy tay súng của phiến quân Taliban tấn công tòa lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Heart của Afghanistan, làm ít nhất 3 người thiệt mạng và 17 người khác bị thương.

> Nhà ngoại giao Nga bị bắn chết ở Abkhazia
> Afghanistan: Nổ bom, 130 người thương vong

Theo AP, nhóm phiến quân Taliban được trang bị vũ khí này đã tiến hành vụ đánh bom xe liều chết cách tòa lãnh sự Mỹ chỉ 60 mét. Theo báo cáo, 3 người thiệt mạng gồm 2 cảnh sát và 1 nhân viên an ninh của tòa lãnh sự, 17 người khác bị thương. Không có nhân viên lãnh sự quán Mỹ bị thương trong vụ này.

Các quan chức an ninh Afghanistan cho biết, những kẻ tấn công đã cho nổ một quả bom gài trong chiếc xe tải nhỏ và tiếp tục cho phát nổ một chiếc xe thứ hai trước khi xảy ra vụ đọ súng với lực lượng an ninh.

Đại sứ Mỹ James Cunningham đã lên án vụ tấn công và mong muốn lực lượng NATO và Afghanistan có phản ứng kịp thời nhằm đảm bảo an ninh cho trụ sở và nhân viên của lãnh sự Mỹ.

Người phát ngôn của phiến quân Taliban, cùng ngày, đã lên tiếng chịu trách nhiệm về vụ tấn công này.

Nguyễn Thủy
Theo Reuters, Yahoo

Theo Dịch
MỚI - NÓNG