Lào đồng ý hoãn xây đập Xayaburi

Lào đồng ý hoãn xây đập Xayaburi
TP - Lào đồng ý hoãn xây đập thủy điện Xayaburi trên sông Mekong, để cùng với Campuchia, Việt Nam, Thái Lan tiếp cận chính phủ Nhật Bản “và các đối tác phát triển quốc tế khác nhằm tìm kiếm sự hỗ trợ việc nghiên cứu thêm về đánh giá tác động môi trường”.

Xây thủy điện Xayaburi: Lào mất nhiều hơn được
> Lào hoãn quyết định xây dựng đập Xayaburi

Đó là tuyên bố chung của Hội nghị Ủy hội sông Mekong lần thứ 18 khai mạc ngày 8-12 tại Campuchia.

Giới chuyên gia lo ngại dự án thủy điện 3,5 tỷ USD sẽ ảnh hưởng lớn tới ngư nghiệp, sản xuất lúa gạo, sinh kế của hàng triệu người vùng hạ nguồn.

Minh Long
Theo Bloomberg, BBC

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG