Lào mở cửa hang động bí mật thời chiến tranh Việt Nam

Lào mở cửa hang động bí mật thời chiến tranh Việt Nam
TP - Một trong những nơi bí mật nhất của Lào trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam đang được mở ra cho thế giới đến tham quan đó là hang Viengxay ở vùng đông bắc Lào.
Lào mở cửa hang động bí mật thời chiến tranh Việt Nam ảnh 1
Một đoạn hang Viengxay lịch sử mới được mở cho du khách tham quan  Ảnh: AP

Đây là nơi những nhà cách mạng Lào từng sử dụng làm trụ sở trong cuộc kháng chiến chống Mỹ trước đây.

Từ Vientiane hay từ Luang Prabang phải  hai ngày xe hơi mới tới được hang Viengxay.

Tại khu vực này có khoảng 500 hang động khác nhau, trong đó lực lượng Pathet Lào sử dụng nhiều hang động để làm tổng hành dinh.

Ông Onechanh Somany, người đã có 9 năm sống trong hang này giai đoạn từ 1960-1970 làm nhiệm vụ cảnh sát, cho biết ông đã chứng kiến nhiều trận đánh bom của máy bay Mỹ vào khu vực hang Viengxay. Các trận đánh bom này thường kéo dài suốt từ 7 giờ sáng đến 10 giờ đêm.

Ban đêm, máy bay Mỹ hay tìm đánh các mục tiêu giao thông như cầu, đường, xe cộ vận chuyển. Các chiến sĩ Pathet Lào đã dũng cảm lên đỉnh núi để bắn máy bay Mỹ. Nhiều người trong số họ đã hy sinh để cho những người bên trong hang Viengxay-những đồng đội của họ vẫn an toàn.

Lào là nước có dân số nhỏ do vậy trong thời gian 9 năm chiến tranh số bom đạn Mỹ giội xuống nước Lào ước tính khoảng nửa tấn bom/người, có lẽ là lớn nhất thế giới. Trong các hang vào thời kỳ cao điểm nhất đã từng chứa được khoảng 23.000 người. Có hang lớn đến mức thời chiến người ta đã xây dựng nhà máy sản xuất quân trang, bệnh viện, phòng chỉ huy… ngay ở bên trong hang.

Cho đến nay phía Lào chưa mở cửa cho du khách thăm hết tất cả các hang động tại đây. Hiện tại, mới chỉ có một số hang từng là nơi ở cho các nhà lãnh đạo, hang nhà hát, hang bệnh viện được mở cửa đón khách du lịch.

Khu vực ở của nguyên Tổng Bí thư đảng Nhân dân Cách mạng Lào Kaysone Phomevihane là một điểm du lịch hấp dẫn. Đây là nơi tương đối rộng đủ chỗ cho nguyên Tổng Bí thư và gia đình sống và làm việc ngay trong hang. Kề bên phía chỗ ở có một phòng cấp cứu khá rộng.

Trong trường hợp máy bay Mỹ dùng bom hơi độc đánh vào hang, mọi người sẽ chạy đến khu cấp cứu này để trú ẩn sau khi các đường thông ra ngoài bị đóng kín lại khiến không khí từ bên ngoài không thể lọt được vào hang.

Mỗi một hang trong khu vực Viengxay đều có một câu chuyện riêng để kể. Hiện nay, tổ chức viện trợ SNV của Hà Lan đang giúp Lào làm cho khu di tích hang động lịch sử này trở thành khu du lịch hấp dẫn. Bộ trưởng Du lịch Lào Somphong Mongkhonvilay từng là người sống trong hang này thời chiến tranh bày tỏ vui mừng khi ngày càng có nhiều người đến thăm di tích lịch sử hang Viengxay.

Ông nói nay đã là lúc Lào cần mở những cánh cửa bí mật về các hang động Viengxay để cho các du khách quốc tế, trong đó có cả những người Mỹ từng tham chiến ở Lào đến tham quan.

Đ.P
Theo BBC

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.