Lập trường pháp lý và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ

Chùa trên đảo Nam Yết, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: N.Đ.Q
Chùa trên đảo Nam Yết, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: N.Đ.Q
TP - "Tôi hy vọng, sau phán quyết của Tòa Trọng tài về vụ kiện biển Đông giữa Philippines và Trung Quốc, Việt Nam sẽ có lập trường pháp lý có lợi nhất trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ”, ông Nguyễn Quý Bính, nguyên Đại sứ Việt Nam bên cạnh Liên Hợp Quốc ở Geneva, nói. 

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong bên lề Hội thảo quốc tế “Quy chế pháp lý của đảo, đá trong luật quốc tế và thực tiễn biển Đông” (diễn ra tại Nha Trang từ ngày 17 tới 18/8), ông Bính nói rằng, về pháp lý, Trung Quốc nêu yêu sách “đường 9 đoạn” dựa trên “quyền lịch sử”; Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ phán quyết của Tòa Trọng tài bác bỏ yêu sách phi lý này. Lập trường của Việt Nam về chủ quyền đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cũng nhấn mạnh yếu tố “lịch sử”, nhưng khác với Trung Quốc, Việt Nam đã thực hiện quyền chiếm hữu phù hợp luật pháp quốc tế (dựng bia chủ quyền từ xa xưa) và liên tục quản lý (quần đảo Hoàng Sa) từ trong quá khứ, ông Bính nói.

Theo ông, phán quyết của Tòa Trọng tài giúp bảo vệ tốt hơn các lợi ích pháp lý liên quan của Việt Nam (quyền tự do hàng hải, hàng không, quyền đánh cá của ngư dân Việt Nam), thu hẹp bớt khu vực tranh chấp ở biển Đông. “Tòa Trọng tài đã giải thích rõ ràng về quy chế đảo, đá theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển rồi. Mình nên dựa vào đó trong đàm phán với Trung Quốc, thế đàm phán của mình sẽ vững hơn”, ông Bính nhận định.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.