Bangladesh

Lật phà vào sáng sớm, hàng trăm người mất tích

Tai nạn thường xuyên xảy ra trên hệ thống đường thuỷ của Bangladesh
Tai nạn thường xuyên xảy ra trên hệ thống đường thuỷ của Bangladesh
TPO - Một chiếc phà đã bị lật úp ở miền Trung Bangladesh vào sáng nay (4/8). Vào thời điểm gặp nạn, trên phà có hàng trăm hành khách.

Giám đốc Cục Vận tải thủy nội địa Bangladesh, ông Samsuddoha Khondaker cho biết, chiếc phà mang tên M.V. Pinak 6 bị lật lúc sáng nay khi đang băng qua dòng sông Padma, thuộc quận Munshiganj, miền trung nước này, cách thủ đô Dhaka chỉ 30km.

AP dẫn lời ông Khondaker cho biết thêm rằng, nguyên nhân của tai nạn cũng như số người thương vong chưa xác định. Trong khi BBC, dẫn một nguồn tin khác, cho biết đến trưa nay lực lượng cứu hộ đã cứu được 50 người. Số hành khách còn lại tạm thời bị cho là mất tích.

Theo các phương tiện truyền thông địa phương, có 250 hành khách có mặt trên phà tại thời điểm xảy ra tai nạn. Cảnh sát trưởng Munshiganj Tofazzal Hossain cho biết, một số hành khách biết bơi đã may mắn sống sót trong khi nhiều người bị mắc kẹt trên phà và chết đuối.

Tai nạn tàu thuyền thường xảy ra trên hệ thống sông ngòi của Bangladesh với số người thương vong càng tăng mỗi năm. Nguyên nhân chủ yếu là do tình trạng chở quá tải và tàu thuyền kém chất lượng.

Vào tháng Năm, khoảng 50 người trong cùng một huyện cũng thiệt mạng trong một tai nạn lật phà.

Theo BBC, AP
MỚI - NÓNG