Lật pháo tự hành ở Hàn Quốc, một binh sĩ thiệt mạng

Một khẩu pháo tự hành K-9 của Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap
Một khẩu pháo tự hành K-9 của Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap
Vụ lật pháo tự hành ở đông nam Hàn Quốc khiến một binh sĩ thiệt mạng, một người khác bị thương nặng.

Ngày 25/4, trong khi được di chuyển đến địa điểm huấn luyện chiến thuật, một khẩu pháo tự hành của quân đội Hàn Quốc đã bị lật trên một tuyến đường ở thành phố cảng Pohang, tỉnh Gyeongsang, theo Xinhua.

Trong số 7 binh sĩ có mặt trên pháo, một hạ sĩ 22 tuổi đã thiệt mạng, một thượng sĩ 23 tuổi bị thương nặng và hiện trong tình trạng nguy kịch.

Khi xảy ra vụ tai nạn, tổng cộng 18 khẩu pháo tự hành của sư đoàn thủy quân lục chiến số một của Hàn Quốc đang được di chuyển xuống một đoạn dốc để tới bãi huấn luyện. Nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn đang được làm rõ.

Trước đó, ngày 4/4, Quân đội Hàn Quốc đã tiến hành một cuộc tập trận bắn đạn thật quy mô lớn của lực lượng pháo binh dọc theo bờ biển phía đông. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo có khoảng 20 khẩu pháo, trong đó có loại pháo tự hành K-9 và hệ thống phóng rocket đa nòng 130 ly, cùng với rađa chống pháo, nhiều máy bay không người lái và tàu chiến, được huy động.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.