Lật thuyền du lịch, 3 phụ nữ Nga thiệt mạng

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Ngày 28/10, một chiếc thuyền chở khách du lịch đi xem cá heo bị lật úp ngoài khơi bờ biển phía tây của Ấn Độ làm ba du khách người Nga thiệt mạng.

Theo AP, 10 khách du lịch mang quốc tịch Nga đã thuê chiếc thuyền máy đi ngắm nhìn màn trình diễn của những chú cá heo, cách bãi biển nổi tiếng Betul, bang Goa hơn 1km.

Viên chức cảnh sát Nilesh Shirotkar cho biết, một đợt sóng lớn đã ập vào con thuyền, nhấn chìm các hành khách xuống nước, 7 người được cứu sống, 3 người thiệt mạng đều là phụ nữ.

Goa là điểm đến du lịch nổi tiếng ở Ấn Độ, thu hút khoảng ba triệu lượt khách du lịch mỗi năm, phần lớn trong số họ mang quốc tịch Nga.

Những tai nạn khi thuê thuyền đi xem cá heo trình diễn như trên là thường xuyên xảy ra. Chính phủ Ấn Độ đã nỗ lực đưa ra nhiều giải pháp để đảm bảo an toàn nhưng không thành công bởi thiếu ý thức chấp hành từ các nhà hoạt động tour.

Theo AP
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.