Lật thuyền ở Biển Caribe: Gần 90 nguời mất tích

Lật thuyền ở Biển Caribe: Gần 90 nguời mất tích
TP - Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ ngày 28/7 cho biết chiếc thuyền chở hơn 200 người di cư Haiti bị lật ngoài khơi quần đảo Turks & Caicos (vùng biển Caribe) khiến 85 người mất tích.

Lực lượng cứu hộ cứu được hơn 110 người mắc kẹt trên hai vỉa đá ngầm và phát hiện hai thi thể nạn nhân. Alces Julien, một trong những người sống sót, cho biết thuyền chở quá tải lênh đênh trên biển suốt ba ngày cho tới khi phát hiện tàu của cảnh sát. Sau đó tàu va phải đá ngầm khi tìm cách lẩn trốn. Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ huy động cả trực thăng tham gia tìm kiếm, cứu hộ những nạn nhân còn mất tích.

Dân Haiti thường đi thuyền qua vùng biển ngoài khơi quần đảo Turks & Caicos để đến Mỹ với hi vọng có cuộc sống tốt hơn. Tháng 5/2007, 78 người sống sót trong vụ thuyền chở 160 người bị lật ngoài khơi Turks & Caicos. Tháng 5/2009, thuyền chở người Haiti bị lật ngoài khơi Florida (Mỹ) khiến chín người chết.

Caribe là biển nhiệt đới nằm ở tây bán cầu, giáp Trung Mỹ, Nam Mỹ và Bắc Mỹ.

D.H
Theo AP

MỚI - NÓNG