Haiti

Lật thuyền trong bão dữ, 9 người chết thảm giữa ngàn khơi

Vùng biển phía bắc Haiti
Vùng biển phía bắc Haiti
TPO - Ngày 3/5, giới chức Haiti cho biết, một chiếc thuyền du lịch đã bị lật ở ngoài khơi bờ biển phía bắc nước này do ảnh hưởng của cơn bão. Vụ việc khiến ít nhất 9 người thiệt mạng.

Phát ngôn viên Bộ Nội vụ Haiti Albert Guillaum-Meleon cho biết, vụ tai nạn xảy ra rạng sáng ngày 2/5.

Chiếc thuyền chở hành khách và các mặt hàng thực phẩm khởi hành từ thị trấn Bombardopolis, tây bắc Haiti. Nó gặp nạn khi đang trên đường đến thành phố biển Gonaives.

Theo ông Guillaum-Meleon, thi thể của 9 nạn nhân, gồm 4 nam giới, 4 phụ nữ và 1 trẻ em đã được trục vớt. Trước đó, có thông tin cho rằng có tới 21 người thiệt mạng trong vụ việc này.

Các trận mưa to kéo dài ở Haiti trong những ngày gần đây làm tăng nguy cơ lũ lụt và sạt lở đất ở nhiều khu vực. Tháng trước, 6 người đã thiệt mạng ở Port-au-Prince do nước lũ tràn về.

Theo AP
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.