“Tôi có thể nói với các bạn rằng, các cuộc không khích đêm 22/9 mới chỉ là sự khởi đầu”, Người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby phát biểu trong một cuộc họp báo tại Washington D.C.
Ông John Kirby cũng nhấn mạnh các cuộc không kích “rất thành công” và sẽ còn tiếp tục.
Trong khi đó, một phát ngôn viên quân đội khác William Mayville cho biết, các nước Ả rập gồm: Saudi Arabia, Jordan, các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất và Bahrain tham gia các đợt không kích thứ hai và thứ ba. Nhiệm vụ của các quốc gia Ả rập là thực hiện các tuần tra trên không và tấn công vào các mục tiêu.
Ông William cũng cho biết, đây là lần đầu tiên Lực lượng Không quân Mỹ đưa siêu chiến đấu cơ F22 Raptor (chiến đấu cơ tàng hình hiện đại nhất hiện nay của Mỹ) vào trận.
Chiến dịch không kích lần đầu tiên với sự kết hợp của Mỹ và các đồng minh Ả Rập đã tiêu diệt ít nhất 70 thành viên nhóm khủng bố IS, phá hủy và làm hư hỏng nhiều mục tiêu của chúng như các khu huấn luyện, trung tâm chỉ huy và nhiều xe vũ trang tại các thành tì tại miền bắc Syria và khu vực gần biên giới Iraq.
Ngoài ra, ông William cũng cho biết thêm, chiến dịch không kích đã tiêu diệt nhiều thành viên của nhóm Khorasan (các chiến binh từng thuộc tổ chức khủng bố Al- Qaeda), phá vỡ âm mưu tấn công Mỹ và các lợi ích phương Tây. Nhóm này từng được nhận xét là nhóm khủng bố mới và thậm chí còn nguy hiểm hơn cả IS.
Theo Tân Hoa Xã, hiện, khoảng 2/3 chiến binh IS trong tổng số ước tính 30.000 chiến binh đang ở Syria.