Lễ nhậm chức tốn kém của tổng thống Mỹ Obama

Lễ nhậm chức tốn kém của tổng thống Mỹ Obama
TP - Lễ Nhậm chức của Tổng thống Mỹ bao giờ cũng rất tốn kém. Lễ Nhậm chức lần thứ nhất của ông Obama bị coi là tốn kém nhất với chi phí lên đến 160 triệu USD. Theo tính toán sơ bộ của Chính phủ Mỹ, Lễ Nhậm chức năm nay diễn ra vào ngày 21-1 có thể còn tốn kém hơn.

> Mỹ rộn ràng chuẩn bị cho lễ nhậm chức tổng thống
> Tổng thống Mỹ không bao giờ về hưu...

Sân khấu Lễ Nhậm chức lần 2 của tổng thống Obama đã sẵn sàng
Sân khấu Lễ Nhậm chức lần 2 của tổng thống Obama đã sẵn sàng.

Tiền chi cho Lễ Nhậm chức dự kiến sẽ quyên từ các nhà tài trợ, cụ thể là từ những xí nghiệp Liên bang được hưởng lợi nhờ ông Obama tái đắc cử. Trong số đó có những hãng và công ty lớn như Microsoft.

Trong số những nhà tài trợ có cả những hãng và công ty cung cấp hàng hoá trực tiếp cho Lễ Nhậm chức và thậm chí có cả những đối thủ chính trị trước đây của ông Obama như ứng viên Tổng thống thuộc đảng Cộng hoà Mitt Romney.

Ủy ban tổ chức Lễ Nhậm chức đã công bố danh sách hơn 400 nhà tài trợ. Nhưng số tiền cụ thể mà họ đóng góp chỉ được công bỗ sau Lễ Nhậm chức.

Dĩ nhiên người dân Mỹ không hào hứng gì trước viễn cảnh chi tiêu tốn kém như vậy. Nhất là họ vẫn còn nhớ những lời đầy nhiệt huyết của ông Obama kêu gọi hạn chế ảnh hưởng của tiền bạc đối với các quá trình chính trị.

Nhưng họ không quá ngạc nhiên bởi vì theo lời Giám đốc Viện Chính trị pháp quyền Mỹ, người Mỹ đã quen thất vọng về những điều các chính khách nói về tiền bạc và chính trị.

Để có đủ tiền chi cho Lễ Nhậm chức lần này, ông Obama đã từ bỏ nguyên tắc mà ông đã áp dụng trong Lễ Nhậm chức lần trước. Nếu như lần trước, ông chỉ nhận không quá 50.000 USD từ mỗi cá nhân tài trợ.

Giờ đây, mức đóng góp cho Lễ Nhậm chức của ông không hạn chế và do chính nhà tài trợ quyết định.

Ông Obama tuyên thệ nhậm chức lần 1
Ông Obama tuyên thệ nhậm chức lần 1.

Dự kiến sẽ có đông đảo người dân đến theo dõi nhưng chắc chắn không thể phá nổi kỷ lục 4 năm trước, khi có tới 1,8 triệu người đến xem Lễ Nhậm chức lần thứ nhất của Tổng thống da đen đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ.

Nổi bật trong Lễ Nhậm chức năm nay là phần biểu diễn Nghệ thuật. Ông Obama đích thân tham gia vào việc lựa chọn những nghệ sĩ sẽ biểu diễn trong Lễ Nhậm chức của ông.

Theo phương án của ông, ngôi sao R&B Beyonce Knowles được trao nhiệm vụ hát Quốc ca Mỹ Lá cờ sao.

Tiếp đó sẽ đến lượt 2 ca sĩ nổi tiếng khác là nữ ca sĩ lừng danh Kelly Clarkson và ca sĩ gạo cội thể loại Folk music James Taylor.

Họ sẽ hát 2 ca khúc giàu tinh thần ái quốc: bài My Country, Tis of Thee (Đất nước của tôi, tôi hát ca ngợi Người) và America the Beautiful (Nước Mỹ tươi đẹp).

Ai cũng biết Beyonce và Taylor đã ủng hộ ông Obama từ lâu, đã từng tham gia Lễ Nhậm chức lần thứ nhất của ông năm 2009.

Trong chiến dịch tranh cử vừa qua của ông Obama, Beyonce đã viết một bức thư ngỏ gọi ônh Obama là “nhà lãnh đạo có thể đưa chúng ta từ chỗ chúng ta đang đứng tới chỗ chúng ta cần tiến đến”.

Điều đặc biệt của Lễ Nhậm chức năm nay là sự xuất hiện của nhà thơ trẻ Richard Blanco. Anh sẽ đọc bài thơ do chính anh sáng tác dành riêng cho Lễ Nhậm chức của vị tổng thống anh yêu mến.

Đáng chú ý, Blanco là người Cuba nói tiếng Tây Ban Nha, năm nay 44 tuổi, là người luyến ái đồng giới. Ông Obama thích thú nói: “Sáng tác của Blanco sẽ rất thích hợp trong Lễ Nhậm chức, buổi lễ có nhiệm vụ tôn vinh sức mạnh của nhân dân Mỹ và tính đa dạng của nền văn hoá Mỹ”.

Ngọc Thoa 
Theo Moskovski komsomoles

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.