LHQ giúp Việt Nam ứng phó ngập lụt

TP - Chương trình Định cư con người của Liên Hợp Quốc (UN-Habitat) tại Việt Nam hợp tác với Adelphi, một tổ chức phi lợi nhuận của Đức về phân tích chính sách và tư vấn chiến lược, sẽ thực hiện dự án giúp Việt Nam tăng khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu. 

Dự án “Tăng cường phối hợp các cấp thúc đẩy phát triển carcbon thấp” gọi tắt là V-led sẽ được triển khai từ nay đến năm 2018 với mục tiêu tăng cường năng lực của lãnh đạo, cán bộ chính quyền trung ương và địa phương một cách có hệ thống về lập kế hoạch, quy hoạch, phối hợp, triển khai các hành động ứng phó biến đổi khí hậu tại địa phương, TS Nguyễn Quang, Giám đốc UN-Habitat Việt Nam cho biết trong buổi dự thảo khởi động dự án diễn ra hôm 26/5. 

Theo Chương trình Mục tiêu quốc gia về ứng phó với biến đổi khí hậu, nếu không tiến hành hiệu quả việc gia cố hệ thống đê điều và cải thiện hệ thống thoát nước, sẽ xuất hiện nguy cơ ngập lụt hơn 17.000 km2, tương đương 5,3% tổng diện tích đất của Việt Nam.

MỚI - NÓNG