LHQ ra hạn chót cho Iran

LHQ ra hạn chót cho Iran
Năm thành viên thường trực trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã nhất trí về một dự thảo nghị quyết mà cho phép Iran thời hạn từ nay cho đến ngày 31/8 phải ngừng việc làm giàu uranium.
LHQ ra hạn chót cho Iran ảnh 1
Iran nói chương trình nguyên tử của họ hoàn toàn vì mục đích hòa bình

Dự thảo nghị quyết này được thông báo tới 15 nước thành viên trong Hội đồng và có thể được đưa ra biểu quyết sớm nhất là thứ Hai này.

Đại sứ của Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, John Bolton, nói Hội đồng Bảo an nên cân nhắc các biện pháp trừng phạt nếu Iran không đáp ứng được hạn chót này.

Thế nhưng đại sứ của NgaVitaly Churkin nhấn mạnh rằng dự thảo nghị quyết không bao gồm việc đe dọa trừng phạt.

Ông Churkin nói nghị quyết này nên khuyến khích Iran tái tục đàm phán.

Iran khẳng định rằng chương trình nguyên tử của họ là hoàn toàn vì mục đích hòa bình và được triển khai chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu về năng lượng trong nước.

Tuy nhiên, Hoa Kỳ và các nước phương Tây lo ngại rằng Iran có thể đang tìm cách phát triển vũ khí nguyên tử.

Theo BBC

MỚI - NÓNG