Libăng cảnh báo hành động vi phạm ngừng bắn

Libăng cảnh báo hành động vi phạm ngừng bắn
TPO - Hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Libăng tuyên bố bất cứ vụ pháo kích nào từ phía nam nước này vào Israel khiến quân đội Do Thái lấy cớ để nối lại chiến dịch quân sự sẽ đều bị coi là phản bội đất nước và bị quân đội trừng trị.
Libăng cảnh báo hành động vi phạm ngừng bắn ảnh 1
Bộ trưởng Quốc phòng Libăng Elias Murr (AP)

Thông điệp trên đây của Bộ trưởng Elias Murr được nhìn nhận như sự cảnh báo không được vi phạm lệnh ngừng bắn đối với chiến binh Hezbollah. Giới chức Li băng đang lo ngại nhóm du kích quân có thể trả đũa vụ biệt kích Israel tấn công sâu bên trong lãnh thổ Libăng hôm thứ bảy, đe dọa tính bền vững của bầu không khí hòa bình vừa đạt được.

Ông Elias Murr còn nhấn mạnh: “Bất cứ sự vi phạm ngừng bắn nào nào khiến Israel lấy lý do để mở chiến dịch quân sự mới sẽ đều bị coi là kẻ cộng tác trực tiếp với kẻ thù Israel và những kẻ chịu trách nhiệm phải bị xét xử trước tòa án binh".

Nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Libăng tin rằng Hezbollah đang "hoàn toàn tuân thủ " lệnh ngừng bắn do Liên Hợp Quốc hậu thuẫn. Quyết định có hiệu lực từ ngày 14/8 vừa qua này đã giúp chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 34 ngày giữa Hezbollah và Israel, làm hơn 1.000 người thiệt mạng.

Tuyên bố của ông Murr thể hiện hai quan điểm khác nhau: Thứ nhất là việc Beirut lo ngại về tính dễ đổ vỡ của lệnh ngừng bắn và thứ hai là khẳng định họ tiếp tục tôn trọng thỏa thuận này dù biệt kích Israel mở chiến dịch bên trong lãnh thổ Libăng hôm thứ bảy. Tổng thư ký LHQ Kofi Annan trước đó gọi hành động của Israel là vi phạm ngừng bắn.

Trong khi đó, Thủ tướng Libăng Fouad Siniora cho rằng Israel đã phạm tội ác chống lại loài người vì đã giết chóc và tàn phá nặng nề cơ sở vật chất của Libăng trong cuộc xung đột kéo dài hơn một tháng, bắt đầu từ 12/7.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.