Liberia ban bố tình trạng khẩn cấp đối phó dịch Ebola

Dịch Ebola có nguy cơ bùng phát toàn cầu
Dịch Ebola có nguy cơ bùng phát toàn cầu
TPO - Tổng thống Liberia Ellen Johnson-Sirleaf ngày 6/8 đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp để đối phó với sự bùng phát của dịch bệnh Ebola và cho biết quy mô của bệnh dịch là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia.

“Chính phủ và người dân Liberia cần có các biện pháp đặc biệt để bảo vệ sự tồn vong của quốc gia và tính mạng của người dân. Tôi tuyên bố, tình trạng khẩn cấp kéo dài 90 ngày trên toàn bộ lãnh thổ nước Cộng hòa Liberia, bắt đầu từ ngày 6/8”, hãng tin RT của Nga dẫn tuyên bố của tổng thống Sirleaf.

Cùng ngày, giới chức Liberia đã đóng cửa một bệnh viện lớn ở thủ đô Monrovia sau khi một linh mục Tây Ban Nha và sáu nhân viên y tế được xác định nhiễm virus Ebola. Chính phủ Tây Ban Nha dự kiến sẽ đưa vị linh mục trên về nước trong những ngày tới.

Trước đó, chính quyền Liberia đã triển khai quân đội hỗ trợ tới các trạm kiểm dịch ở những khu vực chịu hưởng nặng nề bởi dịch bệnh. Trạm kiểm dịch sẽ được lắp đặt các thiết bị giúp phát hiện ra những người nhiễm virus Ebola.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tính đến hết ngày 6/8, đại dịch Ebola ở Tây Phi đã làm 932 người chết và số ca nhiễm bệnh đã lên tới 1.711 người. Chỉ trong hai ngày 2 và 3/8, đã có thêm 108 trường hợp nhiễm mới và 45 ca tử vong, trong số đó có 27 nạn nhân ở Liberia, 13 người ở Sierra Leone và 5 người ở Guinea.

WHO cho biết, mặc dù dịch bệnh bùng phát chủ yếu ở ba nước trên, tuy nhiên có khả năng lan rộng tới nhiều nước. Tại Nigeria, số trường hợp nghi ngờ nhiễm virus Ebola đã tăng lên chín người sau khi năm người được phát hiện là nhiễm bệnh.

Một y tá người Nigeria đã qua đời vì căn bệnh này khi đang điều trị bệnh nhân Ebola trong nước. Một người đàn ông Ả Rập Saudi được cho là nhiễm virus Ebola trong một chuyến đi đến Sierra Leone cũng đã chết vào sáng thứ tư. 

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.