Libya: Dội bom thành phố cảng

Một dân binh bịt tai khi bom của lực lượng thân Gadhafi nổ bên ngoài thành phố Brega Ảnh: Reuters
Một dân binh bịt tai khi bom của lực lượng thân Gadhafi nổ bên ngoài thành phố Brega Ảnh: Reuters
TP - Các máy bay của quân đội chính phủ Libya hôm 3-3 dội bom thành phố cảng dầu Brega ở miền đông nhằm giành lại quyền kiểm soát từ tay lực lượng nổi dậy.

> Quân nổi dậy Libya và chính phủ giằng co tại thành phố cảng

Một dân binh bịt tai khi bom của lực lượng thân Gadhafi nổ bên ngoài thành phố Brega Ảnh: Reuters
Một dân binh bịt tai khi bom của lực lượng thân Gadhafi nổ bên ngoài thành phố Brega. Ảnh: Reuters.

Các nguồn tin từ Brega nói rằng, có vẻ như máy bay đánh bom một đường băng trong tổ hợp dầu khổng lồ dọc bờ Địa Trung Hải. Ước tính, 10 người thiệt mạng mấy ngày qua. Brega nằm cách thủ đô Tripoli khoảng 740 km về phía đông, được coi là cơ sở dầu mỏ lớn thứ hai của Libya.

Từ hôm 2-3, phe nổi dậy ở Brega được dân binh và người biểu tình đối lập từ hai thành phố Benghazi và Ajdabiya kéo về tăng viện. Dân binh được chở đến bằng xe tải hạng nhẹ nhằm giúp lực lượng nổi dậy ở Brega chống lại mọi cuộc tấn công của quân đội chính phủ.

Họ được trang bị nhiều vũ khí nặng như tên lửa phòng không vác vai, súng máy, xe bọc thép cướp được từ các kho vũ khí của quân đội Libya ở các thành phố miền đông.

Hôm 2-3, quân đội chính phủ Libya giành lại quyền kiểm soát Brega sau một hồi giao tranh từ sáng sớm. Tuy nhiên, lực lượng ủng hộ Tổng thống Moammar Gadhafi chỉ giữ được Brega trong vài giờ, sau đó bị lực lượng đối lập phản kích, đẩy lùi ra khỏi thành phố. Quân đội chính phủ rút về đồn trú tại khu học xá trường đại học cách Brega khoảng 8 km.

Phe nổi dậy kêu gọi phương Tây cho máy bay ném bom vào quân chính phủ và sớm áp đặt vùng cấm bay đối với Libya nhằm ngăn cản không quân nước này ném bom vào lực lượng đối lập. Lãnh đạo phe nổi dậy kêu gọi phương Tây đưa quân vào Libya để giúp lật đổ chế độ Gadhafi.

Tuy nhiên, Mỹ và các nước phương Tây mới gây áp lực từ bên ngoài, chưa quyết định can thiệp trực tiếp vào tình hình ở Libya. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates hôm 3-3 phủ nhận việc Mỹ có kế hoạch áp đặt vùng cấm bay đối với Libya.

Sau một tuần giao tranh ác liệt, quân đội của Đại tá Gadhafi chỉ đẩy lùi được lực lượng nổi dậy ở hai thành phố nhỏ. Giao tranh tại các thành phố lớn do phe nổi dậy kiểm soát như Zawiya, Misrata, Brega, Ajdabiya, Benghazi vẫn ở thế giằng co.

Bà Irina Bokova, Tổng Giám đốc của Tổ chức Văn hóa, Khoa học, Giáo dục Liên Hợp Quốc (UNESCO), nói rằng, tổ chức này đã ngừng mọi hợp tác với chính phủ Libya. Quyết định này bao gồm cả việc ngừng thực hiện hiệp định hợp tác 10 năm với Quỹ Quốc tế dành cho các tổ chức từ thiện do ông Seif, con trai Đại tá Gadhafi, làm chủ tịch.

Bà Bokova cho biết, UNESCO ngừng hợp tác với Libya để phản đối tuyên bố mới đây của các nhà lãnh đạo Libya về việc sẵn sàng dùng vũ lực để đàn áp lực lượng nổi dậy. 

Đ.P
Theo AP, Reuters, BBC

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG