Libya xin nhập thêm vũ khí để đối phó với IS

Libya xin nhập thêm vũ khí để đối phó với IS
TPO - Libya đang xin phép từ Liên Hợp Quốc (LHQ) được nhập khẩu 150 xe tăng, 24 máy bay chiến đấu, 7 máy bay trực thăng, hàng chục ngàn súng trường cùng súng phóng lựu và hàng triệu viên đạn từ Ukraine, Serbia và Cộng hòa Séc để đối phó với các phiến quân Nhà nước Hồi giáo IS đang hoạt động tại nước này.

Trong bức thư gửi đến Hội đồng Bảo an (HĐBA) hôm qua 4/3, chính phủ Libya đề nghị xem xét việc dỡ lệnh cấm nhập vũ khí. Nước này tuyên bố cần nhập một lượng lớn vũ khí và thiết bị quân sự nhằm đối phó với IS và các lực lượng cực đoan khác, đồng thời kiểm soát chặt chẽ biên giới.

Libya muốn nhập 150 xe tăng, hơn 24 chiến đấu cơ, 7 trực thăng tấn công, hàng chục nghìn súng trường và máy phóng lựu đạn, hàng triệu viên đạn từ Ukraine, Serbia và Czech. Nếu không có thành viên nào trong HĐBA phản đối, đề nghị này của Libya có thể được thông qua vào ngày 9/3.

Đặc phái viên LHQ Bernardino Leon đã cảnh báo Hội đồng Bảo an rằng Nhà nước Hồi giáo IS sẽ "không dừng lại" việc tăng cường sự hiện diện của chúng ở Libya. "Cộng đồng quốc tế cần phải nhanh chóng trình bày một rõ ràng chiến lược để hỗ trợ của Libya

Libya, được hỗ trợ bởi Ai Cập, đã kêu gọi dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí từ năm 2011. Quân đội nước này hoàn toàn đồng ý với sự giám sát trong vận chuyển vũ khí của LHQ nếu đề nghị này được chấp thuận.

Bạo loạn ở Libya bắt đầu xảy ra kể từ khi cố Tổng thống Muammar Gaddafi bị bắn chết vào năm 2011. Nhóm khủng bố IS gần đây đã hoạt động ở phía bắc Libya, chiếm giữ nhiều cơ quan nhà nước.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG