Liên Hợp Quốc cảnh báo về tình hình Libăng

Liên Hợp Quốc cảnh báo về tình hình Libăng
TPO - Đặc phái viên của LHQ Terje Roed-Larsen hôm qua cho rằng, an ninh tại Libăng vẫn “rất dễ đổ vỡ” trong khoảng hai hoặc ba tháng tới. Trong khi đó, thủ tướng Israel tuyên bố sẽ chưa rút lệnh phong toả về đường không và đường biển đối với Libăng.
Liên Hợp Quốc cảnh báo về tình hình Libăng ảnh 1
Đặc phái viên của Liên Hợp Quốc Terje Roed-Larsen (Reuters)

Ông Terje Roed-Larsen bày tỏ quan điểm trên khi đến thăm Jerusalem và có các cuộc hội đàm với quan chức chính phủ Israel. Hiện lệnh ngừng bắn ở Libăng vẫn được duy trì sau khi xảy ra một số trận giao tranh lẻ tẻ và một cuộc đột kích của đặc nhiệm Israel vào sâu trong lãnh thổ Libăng.

Liên Hợp Quốc cho rằng, bối cảnh hiện nay đòi hỏi lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế phải nhanh chóng được triển khai để giám sát ngừng bắn. Trong khi Italy đề nghị chỉ huy lực lượng này và cam kết đóng góp 3.000 binh sĩ, nhiều nước khác vẫn còn lưỡng lự trong việc tham gia gìn giữ hòa bình tại Libăng.

Trong cuộc gặp với đặc sứ Liên Hợp Quốc Terje Roed-Larsen, Thủ tướng Israel Ehud Olmert bày tỏ quan điểm cứng rắn về việc tiếp tục duy trì lệnh phong tỏa. Theo các nhà phân tích, động thái này là một nỗ lực gây sức ép để cộng đồng quốc tế nhanh chóng gửi một lực lượng đủ mạnh tới giải giáp vũ khí của Hezbollah tại Libăng.

Ông Roed-Larsen thừa nhận tình hình an ninh tại Libăng có thể xấu đi bất cứ lúc nào nhưng khẳng định, chính phủ Libăng đang cố gắng trong việc bảo vệ an ninh tại khu vực biên giới với Israel. Nhà ngoại giao này hy vọng Tel Aviv sẽ sớm dỡ bỏ lệnh phong toả đường không và đường biển đối với Libăng vốn được áp dụng từ ngày 12/7.

Theo nghị quyết về ngừng bắn của Liên Hợp Quốc, sẽ có 15.000 binh sĩ gìn giữ hoà bình quốc tế được triển khai tới Libăng. Họ sẽ phối hợp với 15.000 binh sĩ chính phủ Libăng kiểm soát tình hình ở miền nam nước này và đảm bảo lệnh ngừng bắn được thực thi.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.