Liên Hợp Quốc lên án vụ đánh bom trường học ở Syria

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon
TPO - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon, ngày 2/10, đã lên án các cuộc đánh bom khủng bố nhằm vào ngôi trường tiểu học ở thành phố Homs, miền trung Syria khiến 39 người thiệt mạng, trong đó hầu hết là trẻ em.

“Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã lên án mạnh mẽ vụ đánh bom kép nhằm vào một trường tiểu học vừa ở thành phố Homs, mà theo báo cáo ban đầu cho thấy, 39 người thiệt mạng, trong đó có 30 học sinh từ 6 - 9 tuổi. Ông coi đây là hành động “vô cùng tàn ác””, văn phòng báo chí của Liên Hợp Quốc cho biết.

Ngoài ra, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cũng kêu gọi các bên trong cuộc xung đột Syria ngừng “sử dụng bừa bãi bất kỳ loại vũ khí nào”; đồng thời khẳng định, cộng đồng quốc tế cần “nỗ lực hơn nữa giúp các bên đạt một giải pháp chính trị lâu dài, nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng ở Syria”.

Trước đó, ngày 1/10, các phương tiện truyền thông Syria đưa tin, một vụ đánh bom kép kinh hoàng xảy ra tại trường tiểu học ở thành phố Homs, miền trung Syria, khiến hàng chục người thương vong, trong đó đa phần các nạn nhân là học sinh.

Theo thống kê của Liên Hiệp Quốc, kể từ khi xung đột Syria nổ ra vào năm 2011, nó đã cướp đi mạng sống của 191.000 người và làm hơn ba triệu người mất nhà của.

Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.