Liên quân Ả rập không kích dữ dội Yemen, hàng chục người chết

Chôn cất các nạn nhân xấu số ở Yemen.
Chôn cất các nạn nhân xấu số ở Yemen.
TPO - Bất chấp lời kêu gọi ngừng chiến của Liên Hợp Quốc, liên quân Ả rập do Saudi Arabia dẫn đầu vẫn tiếp tục không kích dữ dội phiến quân Houthi ở Yemen.

Hãng tin Saba của quân Houthi cho biết, đã có ít nhất 12 người thiệt mạng trong các vụ không kích do liên quân Ả rập tiến hành hồi cuối tuần qua.

Trong một vụ không kích nhằm vào vùng al-Baidan tối 11/7, một gia đình gồm 8 thành viên đang trên xe ô tô đã thiệt mạng. Hai người khác ở phía nam thị trấn Taiz cũng thiệt mạng do các cuộc không kích của liên quân.

Quân Houthi cáo buộc các cuộc không kích của liên quân nhằm cả vào một trạm y tế thuộc 1 bệnh viện quân đội ở thủ đô Sanaa và các xe chở thực phẩm đến thành phố cảng Aden.

Reuters dẫn lời các nhân chứng nói cho đến sáng 12/7, khói vẫn bốc lên ở thủ đô Sanaa do các vụ không kích của liên quân.

Hôm 11/7, liên quân Ả rập tuyên bố chính phủ lưu vong của Tổng thống Hadi không yêu cầu họ thực hiện thoả thuận ngừng bắn. Tuy nhiên, văn phòng Liên Hợp Quốc bác bỏ việc này.

Liên Hợp Quốc vừa qua đã kêu gọi đôi bên ngừng bắn, tạo điều kiện cho hoạt động cứu trợ dân thường gặp nạn ở Yemen.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG