Liên quân dùng 'hàng khủng' tấn công Libya

Liên quân dùng 'hàng khủng' tấn công Libya
TP - Trong chiến dịch Odyssey, liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu huy động nhiều loại vũ khí, khí tài hiện đại tấn công Libya.

> Toàn cảnh cuộc khủng hoảng và chiến tranh ở Libya

Pháp:

- Triển khai tám máy bay Rafale và bốn máy bay Mirage để khảo sát thành phố Benghazi; một chiến đấu cơ bắn trúng một xe quân sự của Libya; 20 máy bay chiến đấu thực hiện một số vụ không kích rồi trở về căn cứ. Các quan chức phủ nhận tin trên truyền hình Libya rằng một chiến đấu cơ của Pháp bị bắn hạ.

- Sáu máy bay tiếp dầu C-135.

- Một máy bay giám sát AWACS.

- Tàu sân bay Charles de Gaulle.

- Dự kiến sử dụng hai tàu khu trục phòng không Jean-Bart và Forbin, khu trục hạm chống tàu ngầm Dupleix, tàu khu trục Aconit và tàu tiếp dầu La Meuse.

Mỹ:

- Cùng với Anh bắn 112 tên lửa hành trình Tomahawk vào hệ thống phòng không Libya. Tên lửa được phóng từ 2 khu trục hạm USS Stout và USS Barry, cùng 3 tàu ngầm USS Providence, USS Scranton và USS Florida.

- Có hai khu trục hạm và một tàu ngầm ở Địa Trung Hải, hai tàu đổ bộ, một tàu chỉ huy.

- Năm máy bay F-18, một máy bay vận tải C-130 và hai chiếc C-17 đến căn cứ không quân của Mỹ tại phía bắc nước Ý.

Anh:

- Phóng tên lửa Tomahawk từ tàu ngầm lớp Trafalgar và tên lửa Stormshadow từ máy bay Tornado GR4.

- Hai tàu khu trục HMS Westminster và HMS Cumberland ở Địa Trung Hải sẵn sàng hỗ trợ chiến dịch. Máy bay Typhoon chờ lệnh cất cánh.

- Căn cứ không quân RAF Akrotiri của Anh ở đảo Síp hỗ trợ máy bay giám sát AWACS.

Canada:

- Gửi sáu máy bay F-18 tới căn cứ của Ý; 140 quân nhân tham gia.

-Tàu khu trục HMCS Charlottetown có mặt tại Địa Trung Hải

Đan Mạch:

- Sáu máy bay F-16 tới căn cứ không quân của Mỹ trên đảo Sicily (Ý); 132 nhân viên hỗ trợ.

Ý:

- Cho phép sử dụng bảy căn cứ quân sự.

- Đề xuất dùng căn cứ của NATO tại thành phố làm điểm điều phối chiến dịch.

- Bốn máy bay Tornado chống radar và tên lửa cùng sáu chiến đấu cơ khác sẽ xuất kích trong vòng 15 phút sau khi nhận lệnh.

- Tàu sân bay Giuseppe Garibaldi với 8 máy bay ở ngoài khơi Sicily.

Tây Ban Nha:

-Gửi bốn máy bay F-18 và một máy bay tiếp dầu Boeing 707 tới căn cứ ở Ý.

- Triển khai một tàu ngầm, một tàu khu trục và một máy bay giám sát.

- Trao quyền sử dụng hai căn cứ quân sự cho NATO.

Na Uy:

- Cung cấp sáu máy bay F-16, gần 100 nhân viên hỗ trợ.

- Cân nhắc đóng góp một máy bay giám sát biển Orion.

Minh Long tổng hợp

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.