Liên quân không kích tiêu diệt chỉ huy IS

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Chính quyền Afghanistan ngày 9/2 cho biết, một cuộc không kích của liên quân đã giết chết ít nhất 6 phần tử cực đoan, trong đó có một chỉ huy của tổ chức Nhà nước Hồi Giáo (IS) tự xưng.

Cảnh sát trưởng tỉnh Helmand Nabi Jan Mullahkhel cho biết, Mullah Abdul Rauf, từng là tù nhân của nhà tù Vịnh Guantanamo, là một cựu chỉ huy của Taliban. Vào tháng trước, Mullah Abdul Rauf đã tuyên bố trung thành với tổ chức Nhà nước Hồi Giáo (IS) sau khi rời khỏi Taliban.

Rauf có mặt trên chiếc xe  ô tô chở 6 người băng qua sa mạc khi liên quân hiện các cuộc không kích. Chiếc xe này chở đầy đạn và đã bị nổ tung. Các thương vong khác bao gồm anh rể của Rauf và bốn người Pakistan.

Trong khi các quan chức Helmand cho biết 6 người đã bị giết trong cuộc không kích, quân đội Mỹ nói rằng lực lượng liên quân đã sử dụng một "bom dẫn đường có độ chính xác cao" để tiêu diệt 8 người được coi là "mối đe dọa".

Theo các phương tiện truyền thông Afghanistan, Rauf có ảnh hưởng trong phong trào thánh chiến ở nước này hơn một thập kỷ qua. Tháng trước, Rauf đã gia nhập tổ chức IS do bất hòa với lãnh đạo Taliban.

Cơ quan tình báo Afghanistan- Tổng cục An ninh quốc gia (NDS) cho biết trong một tuyên bố, Rauf phụ trách hoạt động IS ở tây nam Afghanistan và ông đã bị tiêu diệt trong "một hoạt động quân sự thành công".

Post by Báo Tiền Phong.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.