Liên quân Mỹ trút mưa bom tiêu diệt 10 thủ lĩnh IS

Lá cờ Iraq tung bay giữa trung tâm Ramadi.
Lá cờ Iraq tung bay giữa trung tâm Ramadi.
TPO - Ramadi thất thủ chưa được bao lâu thì lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) lại phải nhận hung tin 10 lãnh đạo cấp cao thiệt mạng trong các cuộc không kích của liên quân Mỹ đứng đầu.

Trong một cuộc họp ngày 29/12, đại tá Steve Warren, phát ngôn viên của liên quân chống IS cho biết, vừa qua, liên quân do Mỹ đứng đầu đã không kích tiêu diệt 10 lãnh đạo của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Trong số các tên bị tiêu diệt có cả phần tử liên quan tới vụ tấn công khủng bố Paris (Pháp) hồi tháng trước.

"Chúng tôi đã tiêu diệt 10 lãnh đạo IS trong các cuộc không kích. 10 tên này bao gồm một số phần tử lên kế hoạch cho cuộc tấn công đẫm máu tại Paris. Một số tên còn lại đã lên kế hoạch tấn công phương Tây", đại tá Steve Warren cho biết.

Một trong những người bị tiêu diệt là Abdul Qader Hakim, kẻ lên kế hoạch các chiến dịch ở nước ngoài của IS và có liên quan đến mạng lưới tổ chức tấn công Paris. Abdul Qader Hakim bị tiêu diệt tại thành phố Mosul (Iraq) vào ngày 26/12.

Trong một cuộc không kích của liên quân Mỹ vào ngày 24/12 tại Syria, một thành viên của IS hoạt động ở Syria có tên Charaffe al Mouadan cùng bị tiêu diệt. Đây là kẻ có liên hệ trực tiếp với Abdelhamid Abaaoud, nghi phạm hàng đầu của cuộc đánh bom liên hoàn tại Paris ngày 13/11 khiến 130 người thiệt mạng. Trước đó, Mouadan đã chủ động lên kế hoạch cho các cuộc tấn công vào phương Tây.

Ông Warren cho rằng, việc liên quân do Mỹ dẫn đầu tiêu diệt 10 lãnh đạo quan trọng của IS là một thành công lớn nhất trong chiến dịch "xoá sổ" hoàn toàn nhóm khủng bố này.

Khi nói về việc quân đội Iraq giành lại được thủ phủ Ramadi khỏi tay IS, ông Warren cho hay: "Một phần của chiến thắng này là do IS đã mất dần những đầu não. Tuy nhiên, chúng vẫn còn những tên đứng đầu khác."

Trong khi đó, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đã giơ cao quốc kỳ ngay giữa trung tâm Ramadi sau khi quân đội nước này giành quyền kiểm soát hoàn toàn thành phố này từ tay IS. Đây là một chiến thắng được cho là 'chiến lược đúng đắn' của ông Haider al-Abadi sau hàng loạt thất bại của quân đội Iraq.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.