Liên quân trút 'mưa bom', nhiều tay súng IS tử trận

Hình ảnh một cuộc không kích tại Iraq hồi năm 2015. Ảnh: Reuters
Hình ảnh một cuộc không kích tại Iraq hồi năm 2015. Ảnh: Reuters
TPO - Có ít nhất 14 tay súng của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã bị tiêu diệt bởi các cuộc không kích do liên quân tiến hành hôm 8/5 tại thành phố Fallujah ở Iraq.

Tân Hoa Xã đưa tin, liên quân do Mỹ dẫn đầu đã tiến hành không kích nhằm vào các vị trí của IS ở thành phố Fallujah. 14 chiến binh IS bị tiêu diệt trong các cuộc không kích kể trên.

Các chiến đấu cơ của liên quân cũng phá hủy ba xe bom và tiêu diệt những kẻ đánh bom liều chết khi các thành viên IS này đang cố tấn công lực lượng an ninh Iraq tại khu vực gần thành phố Fallujah.

Cuộc không kích gần Fallujah diễn ra trong bối cảnh quân đội Iraq cùng lực lượng đồng minh đã mở các cuộc tấn công để giành lại quyền kiểm soát tại các ngôi làng ở phía nam Fallujah và nhằm siết chặt vòng vây Fallujah, đánh bật các tay súng IS ra khỏi khu vực này.

Cũng theo nguồn tin trên, 5 binh sỹ thiệt mạng và 8 người bị thương khi một phiến quân IS đánh bom liều chết tại trụ sở quân đội Iraq tại khu vực Jerieshi, miền bắc thủ phủ Ramadi, tỉnh Anbar, vào ngày 8/5.

Quân đội Iraq đã tái chiếm nhiều vùng lãnh thổ ở phía tây và phía bắc – bị IS chiếm giữ kể từ tháng 6/2014.

Theo Theo Tân Hoa Xã
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".