Liên tiếp 7 vụ đánh bom tại London

Liên tiếp 7 vụ đánh bom tại London
(TPO) Ít nhất 7 vụ nổ liên tiếp đã xảy ra tại hệ thống tàu điện ngầm ở trung tâm thành phố London lúc 9 giờ hôm nay (15 giờ VN), một ngày sau khi thành phố này được chọn làm địa điểm tổ chức Olympic 2012. Đến lúc này, ít nhất có 40 người chết, 300 người bị thương.
Liên tiếp 7 vụ đánh bom tại London ảnh 1

Tuyên bố trên Internet của nhóm gọi là "Tổ chức Al-Qaeda ở châu Âu"

Một nhóm Hồi giáo vũ trang tự xưng là "Tổ chức bí mật của al-Qeada ở châu Âu" vừa lên tiếng nhận trách nhiệm trong các vụ nổ bom liên tiếp tại London chiều nay. Ấn F5 để tiếp tục cập nhật...

Website của tổ chức khủng bố này đăng tuyên bố dài 200 từ công khai thừa nhận đã tiến hành vụ đánh bom này.

Trước đó, có thông tin cho biết, ít nhất 24 phần tử khủng bố bị tình nghi có tham gia lập kế hoạch và thực hiện vụ tấn công khủng bố này.

Thủ tướng Anh Tony Blair đang có mặt tại Hội nghị thượng đỉnh G-8 ở khách sạn Gleneagles (Scotland) sẽ trở về London trong 1 giờ nữa. Hội nghị thượng đỉnh sẽ tiếp tục diễn ra và không có mặt của Thủ tướng Anh.

Ngoại trưởng Anh Jack Straw đã bay đến Scotland để thay thế ông Tony Blair dự Hội nghị thượng đỉnh G-8.

Theo lời một cảnh sát, ít nhất 1 vụ nổ xuất phát từ hệ thống tàu điện ngầm Aldgate làm nhiều người bị thương.

Gần như đồng thời với vụ nổ ở tàu điện ngầm là các vụ nổ xe bus tại khu vực Tavistock Place và hàng loạt vụ nổ trên đường Edgware, King's Cross, Old Street và Quảng trường Russell.

Hiện tại, nguyên nhân tai nạn chưa được làm sáng tỏ.

Liên tiếp 7 vụ đánh bom tại London ảnh 2
Hành khách đang được sơ tán khỏi ga King's Cross

Thời điểm xảy ra 7 vụ nổ (Giờ Việt Nam = Giờ Anh + 6)

9:15 (15:15 giờ VN): Cảnh sát giao thông Anh thông báo 1 vụ nổ xảy ra tại khu vực gần nhà ga xe lửa Liverpool.

09:41: Hãng tàu điện ngầm London thông báo xảy ra vụ nổ thứ 2 tại ga tàu điện ngầm ở Tây Bắc London.

09:53: Cty bảo trì xe điện ngầm Metronet thông báo toàn bộ hệ thống tàu điện ngầm London đã bị tê liệt.

10:24: Sở chỉ huy cảnh sát London thông báo liên tiếp các vụ nổ đã xảy ra.

10:25: Cảnh sát sát nhận nổ xe bus xảy ra gần quảng trường Russell.

10:33: Cảnh sát khẳng định 3 vụ nổ xe bus đã xảy ra tại trung tâm London.

10:45: Cảnh sát nghi ngờ có bom tại 1 xe bus.

10:46: Hãng tin Sky News đưa tin vụ nổ thứ 2 xảy ra tại Quảng trường Tavistock.

10:46: Cảnh sát cho biết có rất nhiều người bị thương, chưa xác nhận có người thiệt mạng.

10:47: Bộ trưởng Bộ Nhà ở Charles Clarke thông báo các vụ nổ xảy ra liên tiếp ở London gây ra tai nạn khủng khiếp.

10:55: 1 bác sĩ cho biết ít nhất 90 người bị thương tại ga Aldgate.

11:18: Cao uỷ Sở Cảnh sát London, Hiệp sĩ Ian Blair phát biểu trước BBC: Ông còn rất bối rối. Ông động viên người dân London nên ở nguyên vị trí, hệ thống giao thông đang bị tê liệt.

11:26: Chủ tịch Quốc hội châu Âu Josep Borrell đổ lỗi cho khủng bố, xác nhận có 2 người thiệt mạng.

11:30: Tín hiệu trên các đuờng phố: "Hãy tránh xa London. Thành phố đã bị phong toả. Hãy bật radio".

12:05: Thủ tướng Tony Blair tuyên bố sẽ về London trong vòng 1 giờ tới

12:10: Phóng viên an ninh của BBC Frank Gardner cho biết BBC phát hiện 1 website liên quan đến al-Qaeda về với tuyên bố dài 200 từ nói nhóm này đã tiến hành vụ đánh bom.

12:15: Các lực lượng cấp cứu cho biết 3 người vẫn bị mắc kẹt tại nhà ga King's Cross.

12:55 (5:55 chiều giờ VN): Bộ trưởng Bộ Nội Vụ Charles Clarke thông báo 4 vụ nổ đã được xác nhận, 3 vụ trên các tàu và 4 trên 1 xe bus. Ông nói: "Chúng tôi chưa biết ai hoặc tổ chức nào tiến hành vụ khủng bố này". Ông cho biết thêm hệ thống tàu điện ngầm toàn thành phố sẽ bị ngừng hoạt động trong ngày hôm nay.

Người phát ngôn Đảng dân chủ tự do Menzies Campbell bảy tỏ sự đồng cảm đối với những nạn nhân đông thời

13:07 (6:07 chiều giờ VN): Tony Blair đọc tuyên bố của các lãnh đạo G8. Trong đó nhấn mạnh: "Chúng tôi hoàn toàn lên án những vụ tấn công dã man này."

13:13 (6:13 chiều giờ VN): Thị trưởng London Ken Livingstone lên án đây là vụ "khủng bố hèn nhát" và cho biết thêm người dân London vẫn "bình tĩnh và can đảm".

13:25 (6:25 chiều giờ VN): Thủ tướng Tony Blair rời khách sạn Gleneagles, lên máy bay trực thăng Chinook.

13:33 (6:33 giờ chiều VN): Tổng thống Mỹ George W Bush, phát biểu tại khách sạn Gleneagles, lên án vụ đánh bom. Ông nói: "Các vụ đánh bom này cho thấy cuộc chiến chống khủng bố sẽ còn tiếp diễn".

13:44 (6:44 chiều giờ VN): Tổng giám mục vùng Canterbury, tiến sĩ Rowan Williams, kêu gọi các lãnh đạo tôn giáo cùng nhau đoàn kết vì hạnh phúc của đất nước.

13:53 (6:53 chiều giờ VN): Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ lời chia buồn và kêu gọi tất cả các quốc gia cùng nhau chống khủng bố toàn cầu.

14:18 (7:18 tối giờ VN): Người phát ngôn của Sở giao thông London cho hay chiếc xe bus bị nổ mang mã số 30, chạy từ Hackney đến Vòm Marble.

Rất nhiều cảnh sát đã được triệu tập để giúp đỡ lực lượng cảnh sát giao thông giải quyết nhanh chóng vụ việc này.

Toàn bộ hệ thống tàu điện ngầm của London đã ngừng hoạt động.

Liên tiếp 7 vụ đánh bom tại London ảnh 3

Người phát ngôn cảnh sát London cho biết: "Hiện tại, tất cả các lực lượng cấp cứu đã có mặt tại hiện trường. Có rất nhiều nạn nhân. Đây được coi là 1 tai nạn lớn và đột ngột. Thật khó xác định điều gì đã xảy ra lúc này."

Cơ quan cung cấp điện cho hệ thống xe điện ngầm là National Grid cho biết không hề có vấn đề gì với hệ thống của họ.

Một phóng viên của BBC đi trên con tàu Piccadilly Line rời khỏi ga King's Cross khi vụ nổ xảy ra, kể lại: "Mọi thứ đều rất bình thường. Đột nhiên có 1 tiếng nổ lớn, con tàu bị lật. Ngay lập tức khói bay khắp nơi, nóng khủng khiếp, mọi người bắt đầu kêu la và khóc".

Theo dòng sự kiện :

Thành London hỗn loạn

Vụ nổ bom qua lời kể một nhân chứng

Thị trường chứng khoán châu Âu chao đảo

Thủ tướng Blair: Bọn khủng bố chỉ phí công

London hủy bỏ tiệc mừng đăng cai Olympic 2012

Mạng điện thoại di động ở London bị tắc nghẽn 

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.