Lính Mỹ "không có lỗi"

Lính Mỹ "không có lỗi"
Các điều tra viên của quân đội Hoa Kỳ đã xác định lính Mỹ không làm điều gì sai trong vụ một nhân viên tình báo của Ý bị bắn chết tại một điểm kiểm soát ở Baghdad.

Ông Nicola Calipari đã bị lính Mỹ bắn trúng khi ông ngồi trong xe chạy gần sân bay Baghdad sau khi giải cứu thành công con tin người Ý Giuliana Sgrena.

Nhà báo Sgrena, trước đó đã bị dân quân Iraq bắt cóc, cũng bị thương trong vụ này.

Tuy nhiên nay báo cáo của quân đội Hoa Kỳ nói lính Mỹ "không mắc lỗi". Ý từ chối không chấp nhận báo cáo này.

Thông tin mâu thuẫn

Một quan chức quân đội Mỹ, đề nghị không nêu tên, nói giới chức Hoa Kỳ và Ý hiện còn chưa đồng nhất về tốc độ của chiếc xe chở ông Calipari khi chiếc xe này tiến lại gần điểm kiểm soát cũng như cuộc đối thoại giữa những người trong xe và các lính gác.

"Hoa Kỳ đã sẵn sàng công bố bản báo cáo thế nhưng phía Ý còn nhiều thắc mắc" - Quan chức này nói.

Quân đội Hoa Kỳ cáo buộc chiếc xe chở ông Calipari đã tăng tốc khi lại gần điểm kiểm soát tạm thời ở phía Tây Baghdad. Họ cũng nói các lính gác đã "ra hiệu bằng tay, bật đèn hiệu và bắn chỉ thiên" để chiếc xe này dừng lại.

Thế nhưng nhà báo Sgrena, được giải thoát sau hơn 1 tháng, đã phản bác thông tin này. Bà nói chiếc xe không hề tăng tốc và lính gác đã nổ súng mà không báo trước.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.