Lính Mỹ tại Iraq phá âm mưu đánh bom trường học

Đại úy Grimm được trao huân chương quốc phòng Đan Mạch vì nỗ lực ưu tú đặc biệt. Ảnh: CNN
Đại úy Grimm được trao huân chương quốc phòng Đan Mạch vì nỗ lực ưu tú đặc biệt. Ảnh: CNN
Một đại úy quân đội Mỹ làm việc tại Iraq đã giúp phá âm mưu khủng bố làm nổ bom trường học ở Đan Mạch.

Đại úy quân đội Bradley Grimm đã cung cấp thông tin tình báo thu được từ các tài liệu tịch thu ở Iraq về những chiến binh nước ngoài từ Đan Mạch, trong đó có các mối đe dọa với một ngôi trường ở Đan Mạch bằng bom tự chế, Đại tá Steve Warren, phát ngôn viên liên minh chống Nhà nước Hồi giáo tự xưng, hôm 20/4 nói. 

"Thông tin ông cung cấp giúp phá âm mưu và kéo theo một vụ bắt giữ, tịch thu chất nổ" ở Đan Mạch, CNN dẫn lời ông Warren nói. "Công việc của Brad có thì đã cứu mạng các công dân Đan Mạch".

Grimm, làm việc tại căn cứ không quân al-Asad ở tỉnh Anbar, phía tây Iraq, "đã làm tất cả điều này một cách tự nguyện, ngoài các nhiệm vụ của ông", Warren nói. 

Đại úy này mới đây được trao tặng huân chương quốc phòng Đan Mạch vì nỗ lực ưu tú đặc biệt, trong một buổi lễ có sự tham dự của Đại tướng Peter Bartram, tư lệnh các lực lượng quân đội, hải quân và không quân Đan Mạch.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG