Lính Mỹ thiệt mạng tại Afghanistan lên tới 1000 người

Lính Mỹ thiệt mạng tại Afghanistan lên tới 1000 người
TPO - Kể từ khi phát động cuộc chiến tại Afghanistan năm 2001 tới nay, số binh lính Mỹ bỏ mạng tại chiến trường khắc nghiệt này đã lên tới con số 1.000 người.

Icasualties.org - Trang web độc lập chuyên đánh giá thiệt hại của các lực lượng quân sự quốc tế tại Afghanistan và Iraq, đã đưa ra con số trên vào ngày 22/2 vừa qua.

Theo trang web này, số lượng binh lính Mỹ thiệt mạng tại Iraq đã chạm con số 1.000 vào ngày 22/2 khi các chỉ huy Mỹ thông báo về ca tử vong mới nhất của một binh sỹ tại miền nam Afghanistan.

Trong một chiến lược nhằm giảm bạo lực và mở đường cho việc rút quân khỏi Afghanistan, kể từ khi lên nhậm chức hồi năm ngoái, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã cho bổ sung hàng nghìn binh sỹ tới chiến trường này. Tuy nhiên, dường như tình hình không diễn biến theo sự mong đợi của Washington.

Các con số thống kê cho thấy, năm 2009 trở thành năm đẫm máu nhất đối với quân đội Mỹ  tại Afghanistan với 316 binh sỹ thiệt mạng. Còn từ đầu năm 2010 đến nay, 54 binh sỹ khác cũng đã phải chịu chung số phận.

Ngoài Mỹ, Anh và Canada là hai quốc gia có số lượng binh sỹ thiệt mạng tại chiến trường Afghanistan vượt qua con số 100 sau hơn 9 năm triển khai quân tại đây. Anh mất 264 binh lính, còn Canada mất 140 binh lính.

Hiện nay, Mỹ và các lực lượng đồng minh cùng quân  đội chính phủ Afghanistan đang tiến hành chiến dịch tấn công vào một trong những hang ổ của Taliban tại Marjah.

Trước tình hình đó, người đứng đầu Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Đô đốc Mike Mullen, cảnh báo số lượng binh sỹ thiệt mạng sẽ còn cao hơn trong những ngày tới.

Linh Huy
Theo Reuters, RIA Novosti

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.