Lính Mỹ tìm kiếm đội bóng Thái Lan mắc kẹt trong hang động

Đội bóng cùng huấn luyện viên mất tích hôm 23/6 sau khi một cơn mưa lớn khiến hang động ngập nước. Ảnh: AFP
Đội bóng cùng huấn luyện viên mất tích hôm 23/6 sau khi một cơn mưa lớn khiến hang động ngập nước. Ảnh: AFP
TPO - Các binh sĩ Mỹ và dàn thợ lặn Anh đã có mặt ở Thái Lan để hỗ trợ tìm kiếm 12 học sinh cùng huấn luyện viên bóng đá hiện đang mắc kẹt trong một hang động đầy nước.

Theo CNA, quá trình tìm kiếm đội bóng thiếu niên cùng huấn luyện viên mất tích tại hệ thống hang động Tham Luang (tỉnh Chiang Rai, Thái Lan) nay đã bước sang ngày thứ 5.

Sau nhiều ngày không thể tiến sâu vì hang động ngập nước, chỉ huy đội tìm kiếm – ông Buncha Duriyapan cho biết lực lượng cứu hộ sẽ khoan một lỗ lớn từ đỉnh hang động để tìm cách tiếp cận những người bị mắc kẹt.

“Ngay sau đó, các thợ lặn chuyên nghiệp sẽ hạ xuống hang động từ máy bay”, ông Buncha nói, đề cập đến các thợ lặn Anh vừa đến Thái Lan hôm 27/6.

Phát biểu trước các phóng viên, Phó Thủ tướng Thái Lan – ông Prawit Wongsuwan cho biết 30 binh sĩ từ Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ (USPACOM) sẽ cùng tham gia tìm kiếm đội bóng mất tích.

“Các binh sĩ Mỹ và thiết bị cần thiết đã được USPACOM cử đến để hỗ trợ Thái Lan trong quá trình cứu hộ cứu nạn”.

Lính Mỹ tìm kiếm đội bóng Thái Lan mắc kẹt trong hang động ảnh 1

Quá trình tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do hang động ngập ngước. Ảnh: AFP

Hiện, biệt đội SEAL tinh nhuệ của Thái Lan đang trực tiếp tham gia tìm kiếm tại hang động Tham Luang.

Đội bóng mất tích, gồm các học sinh nam tuổi từ 11 đến 16 và huấn luyện viên 25 tuổi, đã mất liên lạc từ hôm 23/6.

Chính quyền Thái Lan tin rằng những người mất tích vẫn còn sống. Tuy nhiên, thời gian càng kéo dài, cơ hội sống sót của đội bóng trẻ tuổi càng trở nên mong manh.

Theo Theo CNA
MỚI - NÓNG