Lính Nam Sudan thực hiện “tháng cưỡng hiếp”

Tháng 12/2013, chiến sự bùng phát ở Nam Sudan, quốc gia non trẻ nhất thế giới, khi Tổng thống Salva Kiir cáo buộc cấp phó Riek Machar âm mưu đảo chính.
Tháng 12/2013, chiến sự bùng phát ở Nam Sudan, quốc gia non trẻ nhất thế giới, khi Tổng thống Salva Kiir cáo buộc cấp phó Riek Machar âm mưu đảo chính.
TP - Các tay súng ở Nam Sudan đã thực hiện “tháng cưỡng hiếp”, đại diện Liên Hợp Quốc (LHQ) cho biết, đồng thời cảnh báo tình trạng bạo lực tiếp diễn khi thỏa thuận ngừng bắn lần thứ 7 đổ vỡ.

Sau chuyến thăm các khu vực hứng chịu bạo lực tồi tệ nhất trong 13 tháng xung đột ở Nam Sudan, Trợ lý Tổng thư ký LHQ về vấn đề nhân quyền Ivan Simonovic hôm qua cho biết, ông nhận được báo cáo về việc các tay súng thực hiện một chiến dịch cưỡng hiếp “hoàn toàn không thể tha thứ được”. Ông không nói rõ, các tay súng thuộc lực lượng, phe phái nào. 

Tháng 12/2013, chiến sự bùng phát ở Nam Sudan, quốc gia non trẻ nhất thế giới, khi Tổng thống Salva Kiir cáo buộc cấp phó Riek Machar âm mưu đảo chính. Bạo lực nhanh chóng vượt khỏi thủ đô Juba, tạo ra vòng luẩn quẩn thảm sát trả đũa khắp cả nước. Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon mới đây cáo buộc lãnh đạo nước này đặt quyền lợi của họ lên trên lợi ích của người dân, sau khi họ đồng ý một thỏa thuận ngừng bắn, nhưng bất đồng chuyện chia sẻ quyền lực.

* Ngày 5/2, các phe phái tại Yemen bắt đầu tiến trình đàm phán do LHQ làm trung gian, nhằm tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng chính trị ở nước này kể từ tháng 9/2014 khi phiến quân Houthi đánh chiếm thủ đô Sanaa. Cuối tháng 1/2015, lực lượng Hồi giáo dòng Shiite buộc Tổng thống và Thủ tướng Yemen từ chức.

Theo Theo BBC, Xinhua
MỚI - NÓNG