Lính Trung Quốc lần đầu đặt chân lên đất Mỹ

Hải quân Mỹ và Trung Quốc cùng tập trận tìm kiếm và cứu nạn xung quanh đảo Hawaii hồi tháng 9 Ảnh: TÂN HOA XÃ
Hải quân Mỹ và Trung Quốc cùng tập trận tìm kiếm và cứu nạn xung quanh đảo Hawaii hồi tháng 9 Ảnh: TÂN HOA XÃ
Lực lượng lục quân Trung Quốc lần đầu tiên đặt chân lên đất Mỹ từ ngày 12 đến 14-11 để tham gia cuộc tập trận chung GridEx 2.

Theo Canada Free Press, GridEx 2 diễn ra tại khắp khu vực Bắc Mỹ nhằm thử nghiệm các biện pháp được chính quyền Mỹ, Canada và Mexico triển khai để đối phó các cuộc tấn công quy mô lớn cũng như cứu trợ sau thiên tai.

Hải quân Mỹ và Trung Quốc cùng tập trận tìm kiếm và cứu nạn xung quanh đảo Hawaii hồi tháng 9 Ảnh: TÂN HOA XÃ
Hải quân Mỹ và Trung Quốc cùng tập trận tìm kiếm và cứu nạn xung quanh đảo Hawaii hồi tháng 9 Ảnh: TÂN HOA XÃ.

Một phần cuộc tập trận sẽ diễn ra ở bang Hawaii với sự tham gia của lực lượng Trung Quốc. Đô đốc Samuel Locklear, Tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ, cho biết nội dung tập trận tập trung vào công tác cứu nạn và cứu trợ nhân đạo sau thảm họa. Tân Hoa Xã tiết lộ lực lượng Mỹ tại Hawaii đã sẵn sàng đón tiếp binh lính Trung Quốc.

Đây là nỗ lực mới nhất nhằm cải thiện mối quan hệ Trung - Mỹ. Cách đây 2 tháng, Hải quân Mỹ và Trung Quốc cùng tham gia cuộc tập trận tìm kiếm và cứu nạn tại vùng biển ngoài khơi Hawaii.

Theo Người Lao động

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.