Lính Ukraine nổ súng vào cử tri ở miền Đông

Một cử tri bị dính đạn ở Krasnoarmerisk
Một cử tri bị dính đạn ở Krasnoarmerisk
TPO - The New York Post, một nhóm người vũ trang được cho là lực lượng vệ binh Ukraine đã nổ súng vào đám đông cử tri tại tòa thị chính ở thị trấn Krasnoarmerisk, Donetsk, miền đông Ukraine hôm qua (11/5).

Vụ nổ súng này xảy ra ở thời điểm khu vực Donetsk và Luhansk ở miền đông Ukraine tổ chức trưng cầu dân ý về quyền tự trị.

Theo NY Post, vào sáng 11/5, lực lượng vệ binh Ukraine đã cho đóng cửa nhiều điểm bỏ phiếu trưng cầu dân ý ở thị trấn Krasnoarmerisk (thuộc Donetsk).

Vài giờ sau đó, một đám đông cử tri đã tụ tập bên ngoài tòa thị chính ở Krasnoarmerisk để phản đối hành động của vệ binh Ukraine. Ngay lập tức, một toán vũ trang được cho là lực lượng vệ binh Ukraine đã tới đây để kiểm soát tình hình.

Sau đó, giữa hai bên xảy ra đụng độ. Toán vũ trang đã xả súng vào đám đông.

Phóng viên ảnh của hãng tin Associated Press cho biết, anh thấy ít nhất 2 người dân nằm bất động trên mặt đất sau vụ nổ súng.

Giới chức địa phương cho biết, có nhiều người tử vong nhưng con số chính xác vẫn chưa được xác định rõ.

Theo Theo NYPost
MỚI - NÓNG
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.