Myanmar:

Lở đất mỏ ngọc, 12 người thiệt mạng

Hình ảnh tại một mỏ ngọc ở Myanmar
Hình ảnh tại một mỏ ngọc ở Myanmar
TPO - Ít nhất 12 người đã thiệt mạng trong vụ lở đất ở mỏ ngọc tại bang Kachin, miền bắc Myanmar.

Người dân địa phương đang gấp rút tìm kiếm nạn nhân vẫn đang bị chôn vùi trong đống đổ nát sau trận mưa lớn ở Hpakant, bang Kachin hôm 23/5.

AFP dẫn lời ông Nilar Myint, một quan chức địa phương cho biết: “Cho đến nay chúng tôi đã tìm thấy 12 thi thể. Khi lở đất xảy ra, có khoảng hơn 50 người đang khai thác ngọc”.

Tuy nhiên, theo một nhân viên phi chính phủ tại Kachin, số người có mặt tại hiện trường lên đến hàng trăm người.

Ông này cho biết: “Chúng tôi nghĩ có 200 người đang khai thác ngọc khi vụ lở đất xảy ra. Số người thiệt mạng có thể tăng cao nữa”.

Cảnh sát địa phương cho biết, công tác cứu hộ vẫn đang được tiến hành.

Khu vực này cũng từng xảy ra nhiều vụ lở đất nghiêm trọng. Kinh hoàng nhất là vụ xảy ra vào tháng 11 năm ngoái khiến 100 người thiệt mạng. Nạn nhân là những người đi “mót” ngọc còn sót sau khi các công ty khai thác ngọc lớn bỏ lại.

Theo Theo ABC News
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.