Lở đất mỏ ngọc bích, hàng trăm người chết và mất tích

Những người khai thác mỏ tự do ở Myanmar
Những người khai thác mỏ tự do ở Myanmar
TPO - Giới chức Myanmar ngày 22/12 cho biết, ít nhất 90 người thiệt mạng và hơn 100 người khác mất tích trong một vụ lở đất nghiêm trọng tại khu vực khai mỏ ngọc bích miền Bắc nước này.

AP dẫn lời doanh nhân Brang Seng cho biết, vụ tai nạn xảy ra tại mỏ khai thác ngọc bích ở Hpakant, bang Kachin, miền bắc Myanmar. 
"Chúng tôi đã tìm thấy 79 thi thể vào ngày 21/11 và thêm 11 thi thể trong ngày hôm nay (22/11). Mọi việc hết sức tồi tệ". 

Trong khi đó, quan chức chính quyền địa phương Lamai Gum Ja xác nhận, khoảng hơn 100 người mất tích trong vụ lở đất. Hàng chục túp lều cũng bị chôn vùi tại hiện trường vụ tai nạn.

Hiện các đội cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân mất tích.
Bang Kachin là một trong những khu vực nghèo nhất Myanmar với những con đường đất gập ghềnh và thường xuyên bị cắt điện. 

Đây được xem là nơi sản sinh ra loại ngọc bích chất lượng cao nhất thế giới, mang về hàng tỷ đô la một năm. 

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu nói rằng, lợi nhuận từ việc khai mỏ đều thuộc về các cá nhân và công ty có mối quan hệ mật thiết với chính quyền quân sự cũ của Myanmar.

Theo AP
MỚI - NÓNG