Nhật Bản

Lộ diện chủ nhân cuộc điện thoại bí ẩn dọa giết đại sứ Mỹ

Bà Caroline Kennedy
Bà Caroline Kennedy
TPO - Ngày 19/3, cơ quan chức năng Nhật Bản đã bắt giữ một người đàn ông với cáo buộc đe dọa đánh bom đại sứ quán Mỹ tại Tokyo và một căn cứ quân sự Mỹ tại tỉnh Okinawa.   

Nghi phạm được xác định là Mitsuyoshi Kamiya (52 tuổi), sống tại tỉnh Okinawa.

Tại cơ quan chức năng, đối tượng này thừa nhận nhiều lần gọi điện thoại đe dọa tấn công đại sứ quán Mỹ, dọa giết đại sứ Mỹ tại Nhật Caroline Kennedy và đánh bom căn cứ quân sự Schwab, tỉnh Okinawa.

“Cảnh sát Nhật đã bắt giữ một nghi phạm 52 tuổi đến từ Okinawa vì đe dọa tấn công đại sứ quán Mỹ tại Nhật Bản”, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki cho biết.

Trước đó, hôm 18/3, các quan chức Mỹ và Nhật Bản cho biết, họ đang tiến hành điều tra việc đại sứ Kennedy bị dọa giết cách đây vài tuần.

Bà Kennedy, con gái của cố Tổng thống Mỹ John Kennedy đến Tokyo hồi tháng 11/2013 và là nữ đại sứ Mỹ đầu tiên tại Nhật Bản.

Những mối đe dọa nhằm vào đại sứ và đại sứ quán tại Nhật Bản xảy ra không lâu sau khi đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc, Mark Lippert bị tấn công bằng dao tại thủ đô Seoul. Ông Mark phải khâu tới 80 mũi trên mặt và nhập viện vài ngày.

Theo Theo USA Today, Channel News Asia
MỚI - NÓNG