Lộ diện tổ chức đứng sau vụ ám sát Đại sứ Nga Karlov

Liên minh vũ trang Syria "Jaish al-Fath" xác nhận kẻ ám sát Đại sứ Karlov là thành viên của tổ chức này. Ảnh: AFP
Liên minh vũ trang Syria "Jaish al-Fath" xác nhận kẻ ám sát Đại sứ Karlov là thành viên của tổ chức này. Ảnh: AFP
TPO - Liên minh vũ trang Syria "Jaish al-Fath" (tiền thân là “Dzhebhat en-Nusra”) đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ ám sát Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ, ông Andrei Karlov, hôm 19/12 vừa qua.

Theo RIA Novosti tối ngày 21/12, liên minh gồm các nhóm vũ trang của phe đối lập vũ trang, hoạt động chủ yếu trong tỉnh Idlib của Syria, đã tuyên bố nhận trách nhiệm vụ sát hại Đại sứ Nga Karlov.

Trong một bản tuyên bố tán phát công khai trên mạng internet, Liên minh vũ trang Syria "Jaish al-Fath" xác nhận, Mevlut Mert Altyntash, kẻ đã hạ sát Đại sứ Nga Karlov, là thành viên của tổ chức này.

Lộ diện tổ chức đứng sau vụ ám sát Đại sứ Nga Karlov ảnh 1

Liên minh vũ trang Syria "Jaish al-Fath" nhận trách nhiệm vụ ám sát Đại sứ Nga.

Trước đó, tối ngày 19/12, tại buổi khai mạc triển lãm ảnh ở Ankara, một người đàn ông có vũ trang đã tấn công Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ Andrei Karlov. Nhà ngoại giao đã qua đời do nhiều vết thương.

Đối tượng đã bị bắn chết tại chỗ khi cảnh sát đột nhập hiện trường.

Một số nguồn tin từ giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, Mevlut Altyntash đang phục vụ trong lực lượng Cảnh sát chống bạo động Ankara, tuy nhiên kẻ nổ súng nghỉ làm trong ngày tấn công Đại sứ Nga.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.