Lộ nguyên nhân gây lở đất, kéo đổ 33 tòa nhà cao tầng

TPO - Bãi rác thải xây dựng được tích tụ thành núi lại quá dốc dẫn đến mất thăng bằng gây sạt lở, kéo đổ 33 tòa nhà cao tầng lân cận. Các nhà chức trách Trung Quốc cho biết, đến thời điểm này vẫn còn 75 người mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng hôm 20/12.

Kết thúc một tuần tìm kiếm, các nhân viên cứu hộ đã tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng tại hiện trường vụ lở đất kinh hoàng tại Thâm Quyến (Quảng Đông, Trung Quốc).

Lộ nguyên nhân gây lở đất, kéo đổ 33 tòa nhà cao tầng ảnh 1

Mới đây, một lễ tưởng niệm dành cho các nạn nhân vụ lở đất ở Thâm Quyến (Quảng Đông, Trung Quốc) đã được tổ chức ngay tại hiện trường, với sự tham gia của hàng ngàn nhân viên cứu hộ, các quan chức và gia đình nạn nhân.

Lộ nguyên nhân gây lở đất, kéo đổ 33 tòa nhà cao tầng ảnh 2

Những người tham gia lễ tưởng niệm đã đặt hoa dưới chân đống đổ nát và lặng lẽ cúi mình trước sự ra đi của 7 nạn nhân xấu số. Hiện tại vẫn còn 75 người mất tích, tuy nhiên cơ hội tìm thấy nạn nhân sống sót hầu như không còn.

Lộ nguyên nhân gây lở đất, kéo đổ 33 tòa nhà cao tầng ảnh 3

Một tuyên bố đăng tải trên Trang mạng của chính phủ Trung Quốc hôm 25/12 cho biết, nguyên nhân gây ra vụ lở đất tại tỉnh Thâm Quyến hôm 20/12 vừa qua là do vi phạm các quy tắc an toàn lao động, chứ không phải do quá trình địa chất tự nhiên.

Lộ nguyên nhân gây lở đất, kéo đổ 33 tòa nhà cao tầng ảnh 4

Cụ thể, một bãi rác thải xây dựng đã được tích tụ thành núi sau quá trình đào đất kéo dài suốt hai năm ở Thâm Quyến. Do lượng rác xây dựng bị tích tụ quá lớn, bãi rác lại quá dốc dẫn đến mất thăng bằng gây sạt lở, kéo đổ 33 tòa nhà lân cận.

Lộ nguyên nhân gây lở đất, kéo đổ 33 tòa nhà cao tầng ảnh 5

Sau quá trình điều tra, cơ quan chức năng Trung Quốc phát hiện rằng điểm chứa bùn đất thải gây thảm họa này đã bị “buộc ngừng tiếp nhận” vì quá tải chỉ bốn ngày trước khi tai họa xảy ra.

Lộ nguyên nhân gây lở đất, kéo đổ 33 tòa nhà cao tầng ảnh 6

Thực tế, bãi chất thải này đáng ra phải đóng cửa từ 10 tháng trước. Nhưng công ty quản lý bãi chất thải - Thâm Quyến Yixianglong vẫn tiếp tục cho bãi chất thải hoạt động và đút trái trái phép 1,16 triệu USD.

Lộ nguyên nhân gây lở đất, kéo đổ 33 tòa nhà cao tầng ảnh 7

Yang Huanning - Giám đốc Cục Quản lý Nhà nước về An toàn lao động Trung Quốc (SAWS) cam kết sẽ điều tra kỹ lưỡng vụ lở đất và trừng phạt nghiêm khắc những người có liên quan.

Theo Theo Shanghaiist
MỚI - NÓNG