Lô vũ khí hóa học đầu tiên rời Syria

Lô vũ khí hóa học đầu tiên rời Syria
TPO - Theo BBC, lô nguyên liệu dùng sản xuất vũ khí hóa học đầu tiên đã rời khỏi Syria trên một con tàu của Đan Mạch.
Lô vũ khí hóa học đầu tiên rời Syria ảnh 1

Quân chính phủ Syria bị cáo buộc dùng vũ khí hóa học hồi tháng 8/2013 khiến 1.400 người thiệt mạng

Con tàu được tàu chiến của Nga và Trung Quốc hộ tống đã rời cảng Latakia ở bắc Syria vào hôm 7/1.

“Lô hàng nguy hiểm” này sẽ được đưa tới Italy, nơi nó sẽ được đưa lên tàu của Hải quân Mỹ và vận chuyển vào vùng biển quốc tế để tiêu hủy trong một chiếc xe tăng bằng titan đặc biệt trên một con tàu.

Nhiệm vụ đặc biệt này do Liên Hợp Quốc và Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học phối hợp thực hiện.

Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã đồng ý tiêu hủy toàn bộ số vũ khí hóa học nước này có và tham gia lệnh cấm vũ khí hóa học toàn cầu sau khi Mỹ đe dọa can thiệp quân sự vì vụ tấn công vũ khí hóa học ở ngoại ô Damascus khiến hơn 1.400 người thiệt mạng hồi tháng 8.

Các thanh sát viên OPCW cho biết Syria có 1.300 tấn chất hóa học. Theo OPCW, hầu hết các chất này đều là nguyên liệu vũ khí nguy hiểm nên cần phải được vận chuyển ra nước ngoài vào 17/12 năm nay và tiêu hủy trước ngày 30/6/2014.

MỚI - NÓNG