Lóa mắt với số tài sản trăm triệu đô thu giữ từ cựu Thủ tướng Malaysia

Lãnh đạo cơ quan điều tra tội phạm thương mại – ông Amar Singh trong cuộc họp báo ngày 27/6. Ảnh: AFP
Lãnh đạo cơ quan điều tra tội phạm thương mại – ông Amar Singh trong cuộc họp báo ngày 27/6. Ảnh: AFP
TPO - Cảnh sát Malaysia hôm nay, 27/6, cho biết tổng giá trị số tiền mặt và hiện vật thu được từ các tư dinh liên quan đến cựu Thủ tướng Najib Razak lên tới 1,1 tỉ ringgit, tương đương 270 triệu USD.

Số tiền mặt đếm 3 ngày mới hết

Theo CNA, số tài sản nói trên được thu giữ nhằm phục vụ công tác điều tra cáo buộc biển thủ công quỹ 1MDB nhằm vào cựu Thủ tướng Razak.

Cụ thể, số tiền mặt và hiện vật thu được từ 6 cơ sở và địa điểm liên quan đến ông Razak có giá trị lên tới 900 triệu đến 1,1 tỉ ringgit, tương đương hơn 6.259 tỉ đồng.

Trong đó, có 116 triệu ringgit tiền mặt và số nữ trang trị giá khoảng 442 triệu ringgit.

Trước đó, khi đương nhiệm, lương tháng của ông Razak chỉ ở mức 22.827 ringgit, tương đương 5.670 USD.

 Nguồn: Facebook 

Lãnh đạo cơ quan điều tra tội phạm thương mại – ông Amar Singh cho biết thêm, 116 triệu ringgit tiền mặt là giá trị tổng cộng của 26 loại tiền khác nhau.

Cảnh sát đã mất 3 ngày để kiểm đếm số tiền này, cùng sự giúp đỡ của 22 nhân viên ngân hàng và 6 máy đếm tiền.

12.000 món đồ trang sức

Trong số 6 địa điểm liên quan đến ông Razak bị lục soát, có Văn phòng Thủ tướng và dinh thự Thủ tướng tại Putrajaya, 3 căn hộ tại khu Pavilion và nhà riêng của ông Razak tại Kuala Lumpur.

Ông Singh tiết lộ phần lớn số hiện vật được cảnh sát thu giữ từ căn hộ tại Pavilion, mà cơ quan an ninh gọi là “B45”.

Căn hộ này trống trơn, và chỉ chứa những chiếc túi đựng đồ đạc đắt tiền. Tại đây, cảnh sát không tìm thấy các đồ gia dụng như quạt hay điều hòa.

Tổng cộng 12.000 món đồ trang sức đã bị thu giữ trong cuộc lục soát kéo dài vài ngày. Trong đó có 1.400 chiếc vòng cổ, 2.200 chiếc nhẫn, 2.800 đôi khuyên tai, 2.100 chiếc vòng, 1.600 chiếc trâm cài áo và 14 chiếc vương miện.

Món trang sức giá trị nhất là một chiếc vòng cổ bằng vàng đính kim cương trị giá 6,4 triệu ringgit, tức 1,5 triệu USD.

Lóa mắt với số tài sản trăm triệu đô thu giữ từ cựu Thủ tướng Malaysia ảnh 1

Nhìn gần số trang sức thu giữ từ cựu Thủ tướng Malaysia. Ảnh: AFP

Lóa mắt với số tài sản trăm triệu đô thu giữ từ cựu Thủ tướng Malaysia ảnh 2

Ảnh: Twitter

Lóa mắt với số tài sản trăm triệu đô thu giữ từ cựu Thủ tướng Malaysia ảnh 3

Ảnh: Twitter

567 chiếc túi xách

Ngoài số trang sức trên, 567 chiếc túi xách thuộc 72 thương hiệu khác nhau cũng đã bị thu giữ, trong đó có 272 chiếc hiệu Hermes. Giá trị của số túi Hermes này lên tới 51,3 triệu ringgit.

Một số thương hiệu túi xách khác bao gồm Prada, Chanel, Judith Leiber và Kwanpen.

Khi được hỏi liệu số túi xách này có phải đồ giả hay không, ông Singh trả lời cảnh sát đã tìm thấy những chiếc túi xách “nhái tinh vi”.

423 chiếc đồng hồ

Hơn 400 chiếc đồng hồ thuộc 100 thương hiệu khác nhau – bao gồm Rolex và Chopard – đã được kiểm đếm với giá trị lên tới 78 triệu ringgit.

Trong đó, chiếc đồng hồ đắt giá nhất là chiếc Rolex Paul Newman Daytona, trị giá 3,5 triệu ringgit.

Ngoài ra, còn có 3 chiếc đồng hồ khác của hãng Chopard trị giá 2,5 triệu ringgit, và một chiếc đồng hồ Richard Mille được định giá 1,6 triệu ringgit.

Cùng bị tịch thu, còn có 234 chiếc kính mát từ 34 thương hiệu khác nhau trị giá 374.000 ringgit.

Lóa mắt với số tài sản trăm triệu đô thu giữ từ cựu Thủ tướng Malaysia ảnh 4

Ảnh các vật chứng được công bố. Ảnh: Bernama

Lóa mắt với số tài sản trăm triệu đô thu giữ từ cựu Thủ tướng Malaysia ảnh 5

Ảnh: Twitter

Trả lời tại cuộc họp báo, ông Singh cho biết cảnh sát Malaysia đang xác minh nguồn gốc của các hiện vật bị tịch thu, nhằm xác định chúng có phải quà tặng hay không, và là quà tặng từ ai.

Tuần trước, cựu Thủ tướng Razak cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng các món đồ xa xỉ và túi xách hàng hiệu bị thu giữ chủ yếu “là quà tặng của vợ và con gái”.

Hiện, số tiền mặt và trang sức khổng lồ đang được bảo quản bởi Ngân hàng Negara.

Tân Thủ tướng Malaysia – ông Mahathir, người vừa bắt đầu nhiệm kỳ ở tuổi 92, đã mở lại các cuộc điều tra về vụ việc thất thoát quỹ 1MDB – mà ông Razak từng cho dừng trước đó.

Kể từ khi thất bại trong cuộc bầu cử, ông Razak và vợ đã nhiều lần bị thẩm vấn bởi cơ quan chống tham nhũng.

Bộ Tư pháp Mỹ ước tính khoảng 4,5 tỷ USD đã bị bòn rút từ quỹ 1MDB, và hiện đang tìm cách thu hồi các món đồ được cho là mua ở Mỹ bằng tiền biển thủ bất hợp pháp.

Theo Theo CNA
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.