Lôi kéo cử tri bằng… xổ số và sex

Lôi kéo cử tri bằng… xổ số và sex
Để đối phó với tình trạng hờ hững của dân chúng, bang Arizona (Mỹ) đã có sáng kiến: tổ chức quay xổ số với giải thưởng lên tới 1 triệu USD dành cho những người tham gia bỏ phiếu.
Lôi kéo cử tri bằng… xổ số và sex ảnh 1
Một người đeo mặt nạ Tổng thống Bush đi vận động tranh cử

Người dân bang Arizona (Mỹ) khi tham gia vào cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ ngày 7/11 tới sẽ không chỉ đơn thuần là thực hiện quyền công dân mà còn là dịp thử vận may của mình.

Để đối phó với tình trạng hờ hững của dân chúng, bang này đã có một sáng kiến nhằm "dụ dỗ" các cử tri: tổ chức quay xổ số với giải thưởng lên tới 1 triệu USD dành cho những người tham gia bỏ phiếu.

Nhiều năm qua, số lượng cử tri tham gia một cách ít ỏi vào các kỳ bầu cử đã lặp đi lặp lại nhiều lần và sáng kiến này được coi là một giải pháp thích hợp theo kiểu Mỹ để kích thích cử tri.

Bên cạnh đó, trên truyền hình và mạng internet đã xuất hiện hàng loạt các đoạn quảng cáo khá "mát mẻ" nhằm vận động người dân đi bầu cử. Hình ảnh thường thấy nhất là các kiều nữ Hollywood nhấm nháy trước màn hình với những lời bóng gió và khiêu gợi về "lần đầu tiên" họ đi... bỏ phiếu: "Bạn có muốn biết tôi làm điều đó lần đầu tiên khi nào không ?" hoặc "Tôi là người cuối cùng trong gia đình làm điều đó !"...

Thông thường, số lượng cử tri tham gia các cuộc bỏ phiếu giữa kỳ (như cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ vào ngày 7.11 tới đây) có số lượng thấp hơn nhiều so với các cuộc bầu cử tổng thống, trung bình khoảng 40% hoặc thấp hơn.

Theo Thanh Niên

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).