"Lời nói cuối cùng từ máy bay mất tích là của cơ phó"

"Lời nói cuối cùng từ máy bay mất tích là của cơ phó"
Lãnh đạo cấp cao của Malaysia Airlines ngày 17/3 cho biết những lời nói cuối cùng từ buồng lái chiếc máy bay mất tích 10 ngày qua với các nhân viên kiểm soát không lưu dưới mặt đất chính được cho là của cơ phó.

Lãnh đạo cấp cao của hãng hàng không quốc gia Malaysia Airlines ngày 17/3 cho biết những lời nói cuối cùng từ buồng lái chiếc máy bay mất tích 10 ngày qua với các nhân viên kiểm soát không lưu dưới mặt đất chính được cho là của cơ phó.

"Các điều tra ban đầu cho thấy chính cơ phó đã nói những lời này," Tổng Giám đốc Malaysia Airlines Ahmad Jauhari Yahya nói tại một cuộc thông báo tin tức.

Lời cuối cùng từ buồng lái -- "Mọi chuyện tốt đẹp, chúc ngủ ngon" -- được cất lên sau khi một trong các hệ thống báo hiệu quan trọng của máy bay bị vô hiệu bằng tay.

Cơ trưởng Zaharie Ahmad Shah và cơ phó Fariq Abdul Hamid đang trở thành trọng tâm của cuộc điều tra về số phận chuyến bay MH370, với một trong những câu hỏi chính là ai thực sự điều khiển máy bay khi hệ thống thông tin liên lạc đã bị tắt.

Tín hiệu cuối cùng từ hệ thống báo cáo và xử lý thông tin máy bay (ACARS) được nhận 12 phút trước khi viên cơ phó có những lời nói cuối cùng.

ACARS là hệ thống truyền các thông tin chủ chốt về tình trạng máy bay về mặt đất.

Bộ phận thông tin liên lạc của máy bay đã bị tắt chỉ 2 phút sau khi giọng nói được ghi lại./.

Theo Theo Vietnam+
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.