London tràn ngập người châu Á

London tràn ngập người châu Á
TP - Thủ đô London (Anh) có lẽ chẳng mấy nữa sẽ thuộc về những người châu Á.

> Phở, tre ở Beervelde

Chỉ riêng trong năm 2011, 51% những vụ mua nhà tại trung tâm London được thực hiện bởi những khách hàng đến từ Trung Quốc, Hồng Kông, Malaysia và Singapore. Năm 2010, tỷ lệ này là 47%.

Theo nhận xét của các chuyên gia thuộc Công ty Jones Lang LaSalle, sở dĩ có hiện tượng nói trên là do số người giàu đang tăng lên nhanh chóng, đặc biệt là tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Nhiều chuyên gia còn cho rằng, các đại gia châu Á đua nhau mua nhà ở London là để tránh những rủi ro về chính trị và kinh tế tại quê hương mình.

Trong khi đó, số người Anh mua nhà ở trung tâm London tiếp tục giảm sút, chiếm 22 % vào năm 2010 và 19% vào năm 2011. Thêm vào đó, ba phần tư người Anh mua nhà để cho thuê.

Vũ Việt
Theo Newsru.com

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.