Lồng cứu thợ mỏ Chile được trưng bày

Lồng cứu thợ mỏ Chile được trưng bày
TPO - Bộ trưởng Nội vụ Chile Rodrigo Hinzpeter cho biết, lồng thoát hiểm Fenix (Phượng hoàng), được thiết kế để giải cứu 33 thợ mỏ mắc kẹt trong hầm lò, sẽ được đưa đi trưng bày tại Shanghai Expo.

>> Thợ mỏ Chile phủ nhận quan hệ đồng tính dưới lòng đất 
>> Giải mã “thần hộ mệnh” Phượng hoàng

Theo kế hoạch, lồng Fenix I sẽ được gửi tới Trung Quốc, Fenix II đặt tại quảng trường Ciudadania, thuộc thủ đô Santiago của Chile, và Fenix III được trưng bày tại thành phố Copiapo, miền bắc nước này, nơi xảy ra vụ sập hầm lò nghiêm trọng hồi đầu tháng tám.

Ba chiếc lồng giải cứu do Lực lượng Hải quân Chile chế tạo, với mục đích đưa thợ mỏ mắc kẹt lên an toàn qua đường hầm đường kính 67cm.

33 thợ mỏ bị mắc kẹt ở độ sâu 700m dưới lòng đất từ hôm 5-8, sau sự cố mỏ đồng San Jose bị sập. Tất cả đều đã được giải cứu thành công vào ngày 11-10.

Thu Thảo
Theo Tân Hoa Xã

MỚI - NÓNG