Lũ lụt ở Đài Loan: Hơn 100 người thương vong, 6.000 người sơ tán

Xe hơi bị nhấn chìm giữa biển nước lũ tại Đài Loan. Ảnh: AFP
Xe hơi bị nhấn chìm giữa biển nước lũ tại Đài Loan. Ảnh: AFP
TPO - Ít nhất 6 người được xác định đã thiệt mạng và gần 100 người khác bị thương do lũ lụt ở Đài Loan (Trung Quốc).

Theo AFP, đợt mưa kéo dài từ thứ Năm, 23/8 tại khu vực trung và nam Đài Loan đã gây ra tình trạng lũ lụt nặng nề.

Tại một số địa điểm, lượng mưa đo được lên tới 1.000mm. Cơ quan dự báo khí tượng thủy văn Đài Loan nhận định đây là đợt mưa lớn hiếm thấy.

Tính đến thời điểm hiện tại, ít nhất 6 người đã thiệt mạng vì mưa lũ, trong đó có 3 người tử nạn vì bị giàn giáo rơi trúng.

Khoảng gần 100 người khác được xác định đã bị thương.

Hơn 6.000 người đã phải sơ tán và 1.100 người vẫn phải sống trong các trại tạm trú.

Lũ lụt ở Đài Loan: Hơn 100 người thương vong, 6.000 người sơ tán ảnh 1

Cột điện đổ nghiêng do mưa lũ. Ảnh: AFP

Hình ảnh từ thành phố Cao Hùng cho thấy người dân phải bì bõm lội trong nước cao đến đầu gối. Trong khi đó, tại huyện Chiayi, các binh sĩ đã được điều động để đưa người già và trẻ nhỏ đi sơ tán.

Đài Loan là khu vực thường xuyên phải hứng chịu bão vào mùa hè. Năm ngoái, hơn 100 người đã bị thương khi cơn bão Nesat ập vào đảo, gây ra tình trạng lũ lụt và mất điện trên diện rộng.

Theo Theo AFP
MỚI - NÓNG