Lũ lụt ở Triều Tiên, 170 người thiệt mạng

Cảnh lũ lụt ở thành phố Anju, Triều Tiên
Cảnh lũ lụt ở thành phố Anju, Triều Tiên
TPO- Triều Tiên cho hay những trận lũ lụt diễn ra gần đây đã cướp đi sinh mạng của 170 người, làm 400 người mất tích trên khắp cả nước.

Hãng tin KCNA cho hay các trận lũ lụt từ cuối tháng 6 đến nay làm 212.200 người dân phải sơ tán và làm ngập 160.000ha đất nông nghiệp.

Lũ lụt xảy ra sau đợt hạn hán nghiêm trọng đang làm dấy lên mối lo ngại mới về khả năng nuôi sống nhân dân của nước này. Trong tháng sáu vừa qua, Liên Hợp Quốc cho biết hai phần ba dân số nước này đang phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực triền miên.

Chương trình Lương thực Thế giới cho biết tổ chức này đang cung cấp viện trợ lương thực khẩn cấp cho các khu vực bị lũ lụt tàn phá của Triều Tiên.

Cơ quan viện trợ của Liên Hợp Quốc cho biết nạn nhân lũ lụt sẽ được viện trợ ban đầu là 400 gram ngô một ngày trong suốt 14 ngày. Tuy nhiên tổ chức không đề cập đến thời gian số lương thực trên sẽ đến Triều Tiên.

Từ giữa những năm 1990, ngành nông nghiệp Triều Tiên ngày càng dễ bị ảnh hưởng bởi hạn hán và lũ lut, hậu quả tất yếu của nạn chặt phá rừng trên diện rộng.

Theo một báo cáo mới đây của Liên Hợp Quốc, 7,2 triệu dân trong tổng số 24 triệu dân của Triều Tiên sống trong “nghèo đói triền miên”, và cứ ba trẻ em thì một em bị suy dinh dưỡng.

Phan Yến
Theo Telegraph

Theo Dịch
MỚI - NÓNG