Lực lượng an ninh Nga trở lại Ucraina

Lực lượng an ninh Nga trở lại Ucraina
TPO - Ngày 31 - 5, nhóm sỹ quan đầu tiên của lực lượng An ninh Liên bang Nga (FSB) nối lại hoạt động tại căn cứ Hạm đội Biển Đen ở cảng Sevastopol của Ucraina.

“Các sỹ quan phản gián Nga sẽ hợp tác với những người đồng nhiệm Ucraina nhằm chống chủ nghĩa khủng bố, chủ nghĩa cực đoan và bảo vệ các thông tin bí mật”, nguồn tin từ chính quyền thành phố Sevastopol nói và cho biết thêm, danh sách các sỹ quan Nga đã được phía Ucraina chấp thuận trước đó.

Các cơ quan đặc biệt của Ucraina tuyên bố không đưa vào “danh sách đen” bất cứ thành viên nào của FSB.

Trước đây, các sỹ quan FSB vẫn thực thi nhiệm vụ tại căn cứ hải quân này nhưng đã bị chính quyền của cựu Tổng thống Ucraina Viktor Yushchenko buộc phải trở về nước do quan hệ giữa Moscow và Kiev ngày một xấu đi.

Sau khi tân Tổng thống Viktor Yanukovych nhậm chức, quan hệ giữa hai quốc gia dần trở lại nồng ấm. Đến ngay 19 - 5 vừa qua, Nga và Ucraina ký một thỏa thuận cho phép các sỹ quan FSB quay trở lại căn cứ của Hạm đội biển Đen tại Ucraina.

Linh Huy
Theo RIA Novosti

MỚI - NÓNG